Thay đổi cách tính, quốc gia Nam Mỹ "bỗng" có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Quốc gia Nam Mỹ hôm 31.5 ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 tăng gần gấp 3 lần do tính lại số liệu trong giai đoạn từ tháng 3.2020 cho đến ngày 22.5.2021.

Peru là quốc gia có tỉ lệ tử vong vì Covid-9 trên bình quân đầu người cao nhất thế giới.

Peru là quốc gia có tỉ lệ tử vong vì Covid-9 trên bình quân đầu người cao nhất thế giới.

Số liệu mới do chính phủ Peru công bố ngày 31.5 cho thấy quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận 180.764 ca tử vong vì Covid-19, tăng gần 3 lần so với con số trước đó là 69.342.

Dữ liệu mới cập nhật bổ sung thêm số ca tử vong vì Covid-19 ở Perun trong giai đoạn từ tháng 3.2020 cho đến ngày 22.5.2021.

“Có một số lượng đáng kể các trường hợp qua đời nhưng trước đây không được coi là tử vong do Covid-19”, Bộ trưởng Bộ Y tế Peru Oscar Ugarte nói, giải thích rằng Peru đã thay đổi các tiêu chí xác định người tử vong do Covid-19 nên số liệu mới có sự khác biệt rất lớn.

Ông Ugarte cho biết, trước đây chỉ những người “có kết quả dương tính với Covid-19 mới được coi là tử vong do Covid-19”. Nhưng nay Peru đã bổ sung thêm các tiêu chí khác.

Mateo Prochazka, một trong các nhà nghiên cứu tham gia phân tích và tính lại số ca tử vong vì Covid-19 ở Peru, nói các chuyên gia sử dụng 4 phương pháp khác nhau để đánh giá.

“Thứ nhất là những người có kết quả dương tính với virus. Thứ hai là những người dương tính trong xét nghiệm nhanh”, ông Prochazka nói. “Chúng tôi cũng đánh giá các trường hợp được xét nghiệm huyết thanh, vì trong giai đoạn đầu của đại dịch, phương pháp này được sử dụng đại trà”.

Nghĩa trang Juan Bautista ở thành phố Iquitos, Peru.

Nghĩa trang Juan Bautista ở thành phố Iquitos, Peru.

“Tiêu chí thứ 4 là đánh giá các dấu hiệu dịch tễ, từ đó xác định những người tử vong có cùng các triệu chứng”, ông Prochazka nói thêm.

Trong số các quốc gia Mỹ Latin, Brazil và Mexico có số ca tử vong vì Covid-19 lớn hơn Peru.

Nhưng xét trên quy mô dân số, Peru là quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 trên bình quân đầu người lớn nhất thế giới, gần gấp đôi so với Brazil, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins ở Mỹ.

Hungary trước đây là quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 trên bình quân đầu người lớn nhất thế giới với 300 ca trên 100.000 dân. Theo dữ liệu tính lại, Peru có 500 ca tử vong vì Covid-19 trên 100.000 dân.

“Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của chúng tôi khi công bố các thông tin mới này cho công chúng”, Thủ tướng Peru, Violeta Bermudez phát biểu trong cuộc họp báo ngày 31.5.

Nguồn: [Link nguồn]

Rúng động vụ gần 500 quan chức, cựu quan chức Peru bí mật tiêm vắc-xin COVID-19

Tổng thống Peru - ông Francisco Sagasti cho biết hơn 480 quan chức và cựu quan chức nước này đã lợi dụng chức vụ - quyền...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN