Thành phố Trung Quốc đau đầu xử lý hàng trăm nghìn "xác" ô tô sau trận lũ "nghìn năm có một"

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Khoảng 400.000 phương tiện đã bị hư hại do trận mưa lớn "nghìn năm có một" xảy ra hôm 20/7 tại thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại hôm 10/8 tại một "nghĩa địa" xe ở quận phía Đông thành phố Trịnh Châu chật kín ô tô bị ngâm nước đang chờ thanh lý. Ảnh: Yicai

Hình ảnh ghi lại hôm 10/8 tại một "nghĩa địa" xe ở quận phía Đông thành phố Trịnh Châu chật kín ô tô bị ngâm nước đang chờ thanh lý. Ảnh: Yicai

Những chiếc xe bị hư hỏng nặng do bị ngấm nước, bùn đất bao phủ, được bán với giá thấp hơn từ 5-10 lần giá gốc. Tuy nhiên, số người hỏi mua là cực ít do việc sửa chữa một chiếc xe bị ngấm nước nặng rất phức tạp và khả năng xảy ra sự cố cao. Ảnh: Yicai

Những chiếc xe bị hư hỏng nặng do bị ngấm nước, bùn đất bao phủ, được bán với giá thấp hơn từ 5-10 lần giá gốc. Tuy nhiên, số người hỏi mua là cực ít do việc sửa chữa một chiếc xe bị ngấm nước nặng rất phức tạp và khả năng xảy ra sự cố cao. Ảnh: Yicai

Theo thống kê của phòng Thương mại Công nghiệp Ô tô Hà Nam, chỉ riêng tại Trịnh Châu, khoảng 400.000 phương tiện đã bị hư hại do trận mưa lớn "nghìn năm có một" xảy ra hôm 20/7. Ảnh: Yicai

Theo thống kê của phòng Thương mại Công nghiệp Ô tô Hà Nam, chỉ riêng tại Trịnh Châu, khoảng 400.000 phương tiện đã bị hư hại do trận mưa lớn "nghìn năm có một" xảy ra hôm 20/7. Ảnh: Yicai

Văn phòng Thông tin Chính quyền tỉnh Hà Nam thông báo trong một cuộc họp báo về phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai rằng tính đến ngày 28/7, ngành bảo hiểm Hà Nam đã nhận được tổng cộng 412.300 yêu cầu bồi thường, với thiệt hại ước tính sơ bộ là 9,8 tỷ NDT (hơn 34,5 nghìn tỷ đồng). Trong số đó, có 226.400 báo cáo bảo hiểm ô tô, với thiệt hại ước tính khoảng 6,4 tỷ NDT (hơn 22,5 nghìn tỷ đồng). Ảnh: Yicai

Văn phòng Thông tin Chính quyền tỉnh Hà Nam thông báo trong một cuộc họp báo về phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai rằng tính đến ngày 28/7, ngành bảo hiểm Hà Nam đã nhận được tổng cộng 412.300 yêu cầu bồi thường, với thiệt hại ước tính sơ bộ là 9,8 tỷ NDT (hơn 34,5 nghìn tỷ đồng). Trong số đó, có 226.400 báo cáo bảo hiểm ô tô, với thiệt hại ước tính khoảng 6,4 tỷ NDT (hơn 22,5 nghìn tỷ đồng). Ảnh: Yicai

"Tính đến thời điểm hiện tại, thống kê cho thấy 400.000 phương tiện ở thành phố Trịnh Châu đã bị hư hại do trận mưa lớn hôm 20/7. Con số này có thể tăng lên khi có nhiều phương tiện được đưa ra từ các tầng hầm hơn", ông Chu Chí Phương, Phó tổng thư ký điều hành của phòng Thương mại Công nghiệp Ô tô Hà Nam, cho hay. Ảnh: Yicai

"Tính đến thời điểm hiện tại, thống kê cho thấy 400.000 phương tiện ở thành phố Trịnh Châu đã bị hư hại do trận mưa lớn hôm 20/7. Con số này có thể tăng lên khi có nhiều phương tiện được đưa ra từ các tầng hầm hơn", ông Chu Chí Phương, Phó tổng thư ký điều hành của phòng Thương mại Công nghiệp Ô tô Hà Nam, cho hay. Ảnh: Yicai

Những người trong ngành ước tính rằng cuối cùng, gần 1/10 phương tiện cơ giới ở Trịnh Châu sẽ bị hư hại do thảm họa này. Ảnh: Yicai

Những người trong ngành ước tính rằng cuối cùng, gần 1/10 phương tiện cơ giới ở Trịnh Châu sẽ bị hư hại do thảm họa này. Ảnh: Yicai

Trận mưa lũ hôm 20/7 đã cướp đi sinh mạng của 292 người ở thành phố Trịnh Châu, trong đó có 14 người chết trong một toa tàu điện ngầm ngập nước, 39 người trong các hầm đậu xe, 6 người trong hầm đường bộ. Hiện tại vẫn còn 47 người ở thành phố này bị mất tích. Ảnh: Yicai

Trận mưa lũ hôm 20/7 đã cướp đi sinh mạng của 292 người ở thành phố Trịnh Châu, trong đó có 14 người chết trong một toa tàu điện ngầm ngập nước, 39 người trong các hầm đậu xe, 6 người trong hầm đường bộ. Hiện tại vẫn còn 47 người ở thành phố này bị mất tích. Ảnh: Yicai

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Hổ dữ 200 kg từng vào làng vồ người, xé kính ô tô, lại mò về gần thị trấn 4 vạn dân

Con hổ Siberia, từng bị bắt sau khi vào làng vồ người hồi tháng 4, nay được trông thấy xuất hiện ở một khu rừng gần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoa Vũ (Theo Yicai) ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN