Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ qua đời, không muốn bị thay thế trước bầu cử

Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg là người nắm giữ vị trí tại Tòa án Tối cao Mỹ từ năm 1993, đã qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 87.

Bà Ginsburg không muốn bị thay thế cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống.

Bà Ginsburg không muốn bị thay thế cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống.

Nói lời cuối trước khi qua đời, bà Ginsburg không muốn vị trí của mình ở Tòa án Tối cao bị thay thế trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 3.11 tới.

“Mong muốn cuối cùng là tôi sẽ không bị thay thế cho đến khi một tổng thống mới được bổ nhiệm”, bà nói.

Đây là mong muốn mà bà Ginrburgs và đảng Dân chủ không thể quyết định, theo Daily Mail. Người có quyền quyết định ở thời điểm hiện tại là lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, Mitch McConnell.

Trong quá khứ, ông McConnell từng ngăn Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cử thẩm phán mới cho đến gần một năm sau, sau cái chết của thẩm phán Antonin Scalia.

Ông Trump đã bổ nhiệm hai thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ và sự ra đi của bà Ginsburg mở đường để ông Trump đề cử người thứ ba.

Ông Trump đã bổ nhiệm hai thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ và sự ra đi của bà Ginsburg mở đường để ông Trump đề cử người thứ ba.

Sự ra đi của bà có thể làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực tại Tòa án Tối cao Mỹ. Tỉ lệ thẩm phán ủng hộ đảng Cộng hòa so với đảng Dân chủ đang là 5-4 và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể nới rộng khoảng cách bằng việc bổ nhiệm thêm một thẩm phán mới.

Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa chiếm đa số ghế nhiều khả năng sẽ đẩy nhanh tiến trình để Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử thẩm phán mới, trước thời điểm bầu cử tổng thống diễn ra.

Ông Trump đã bổ nhiệm hai thẩm phán Tòa án Tối cao là Neil M. Gorsuch và Brett M. Kavanaugh. Theo quy định, Tổng thống Mỹ là người đề cử thẩm phán mới và Thượng viện sẽ có trách nhiệm thông qua.

Ngay sau khi bà Ginsburg qua đời, ông Trump đã nhắc đến việc đề cử nhân vật mới. “Chúng ta có 45 người rất tuyệt vời. Họ là những người có tư tưởng bảo thủ, trung thành với hiến pháp”, ông Trump nói. “Tôi sẽ phải đề cử ai đó mà chúng ta có thể thông qua”.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump tung đòn chót với TikTok và Wechat, còn 2 ngày để “hồi tâm chuyển ý”

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cấm tải ứng dụng Wechat và TikTok của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 20.9 vì...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN