Thái Lan đổi tên thủ đô, tên Bangkok có dùng nữa hay không?

Văn phòng Hội Hoàng gia Thái Lan (ORST) thông báo đổi tên gọi chính thức của thủ đô Thái Lan.

Theo thông báo ngày 16/2, Nội các Thái Lan đã chấp thuận việc thay đổi tên chính thức của thủ đô Thái Lan từ Bangkok sang Krung Thep Maha Nakhon.

Trong tiếng Thái, Krung Thep Maha Nakhon có nghĩa là "Thành phố thủ đô của các thiên thần vĩ đại".

Tên Bangkok phổ biến sẽ vẫn được công nhận nhưng không còn là chính thức

Tên Bangkok phổ biến sẽ vẫn được công nhận nhưng không còn là chính thức

Đây mới là bước đồng ý trên nguyên tắc. Việc sử dụng tên mới sẽ chưa có hiệu lực vì Bộ Ngoại giao nước này còn quan sát, bổ sung ý kiến và một uỷ ban chịu trách nhiệm giám sát tất cả các dự luật cần hoàn tất đánh giá.

Tên gọi phổ biến hiện nay là Bangkok vẫn sẽ tiếp tục được công nhận nhưng sẽ không còn là chính thức và được viết trong dấu ngoặc đơn sau tên chính thức Krung Thep Maha Nakhon.

Tên thủ đô Bangkok đã được sử dụng từ tháng 11/2001, xuất phát từ một khu vực Bangkok cũ mà nay là một phần của vùng đại đô thị lớn hơn bao gồm các quận Bangkok Noi và Bangkok Yai.

Nguồn: [Link nguồn]

Thái Lan: Mải chụp ảnh cho web người lớn, bố mẹ không kịp cứu con đuối nước

Vụ việc đau lòng xảy ra trong bữa tiệc mà bố mẹ cậu bé tổ chức. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần (Theo Thaipbsworld) ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN