Thái độ của ông Trump hơn một ngày sau khi báo chí xướng tên ông Biden

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8.11 đăng hàng loạt dòng tweet thể hiện sự tức giận, cho rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp và không chấp nhận bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump đi chơi golf lần thứ hai trong hai ngày.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump đi chơi golf lần thứ hai trong hai ngày.

Trong tình thế ngày càng khó khăn, ông Trump cũng chỉ trích các hãng truyền thông Mỹ vì đã “gọi tên” Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden.

Ông Biden đã có bài phát biểu tuyên bố chiến thắng trước toàn quốc và lên kế hoạch chuyển giao quyền lực, xây dựng nội các mới. Trong khi đó, ông Trump và đội ngũ pháp lý không nhận thua, tuyên bố sẽ tiếp tục khởi kiện dù không đưa ra bằng chứng cụ thể.

"Chúng ta nên nhìn vào các lá phiếu. Chúng ta chỉ mới bắt đầu giai đoạn lập bảng. Chúng ta nên xem xét những cáo buộc này. Chúng ta đang nhìn thấy một số bản khai về việc có gian lận. Chúng ta có một lịch sử các vấn đề bầu cử ở đất nước này", ông Trump viết trên Twitter.

“Khi nào các hãng truyền thông nhảm nhí có thể xướng tên tân tổng thống? Tôi đã học được nhiều điều trong hai tuần qua”, ông Trump viết, khi tiếp tục đến câu lạc bộ golf. Đây là lần thứ hai ông Trump đi chơi golf trong hai ngày qua.

Ông Trump đã khẳng định sẽ không nhận thua.

Ông Trump đã khẳng định sẽ không nhận thua.

Ông Trump cũng nhận được sự ủng hộ của Đệ nhất phu nhân Melania. “Người dân Mỹ xứng đáng có một cuộc bầu cử công bằng. Mọi phiếu bầu hợp lệ, chứ không phải không hợp lệ, cần phải được kiểm”, bà Melania viết. “Chúng ta phải bảo vệ nền dân chủ với sự minh bạch hoàn toàn”.

Dù ông Trump có nhận thua hay không, cuộc bầu cử chỉ có thể được quyết định sau khi các bang thông báo kết quả cuối cùng, đại cử tri nhóm họp vào tháng 12 tới và Quốc hội Mỹ có phiên họp chung.

Các hãng truyền thông Mỹ cho rằng ông Trump không còn cơ hội lật ngược dựa trên kết quả bỏ phiếu tính đến thời điểm hiện tại. Như ở Pennsylvania, ông Biden dẫn trước với 43.000 phiếu, trong khi 98% tổng số phiếu đã kiểm.

"Trump sẽ không nhận thua. Các hãng truyền thông không có quyền quyết định kết quả bầu cử", luật sư của ông Trump, Rudy Giuliani nói.

Theo các nguồn tin từ Nhà Trắng, ông Trump vẫn chưa liên lạc với ông Biden và cũng không có kế hoạch dự lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ thứ 46.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump sẽ làm gì khi không còn là người quyền lực nhất thế giới?

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden là người đắc cử Tổng thống Mỹ và dù ông Trump có không chấp nhận kết quả này, nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN