Tàu Nhật Bản ra khơi săn 120 cá voi gây tranh cãi

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Các tàu Nhật Bản ngày 3.4 đồng loạt ra khơi đánh dấu mùa đi săn cá voi năm 2021 chính thức bắt đầu, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế.

Cá voi Minke được đem về Nhật Bản phục vụ khảo sát và nghiên cứu.

Cá voi Minke được đem về Nhật Bản phục vụ khảo sát và nghiên cứu.

Theo RT, trong mùa đi săn năm nay, các tàu Nhật Bản được chính quyền cho phép săn 120 con cá voi để lấy thịt.

Hôm 3.4, 4 tàu bao gồm 2 ở tỉnh Miyagi và 2 ở tỉnh Aomori đã rời cảng hướng đến vùng biển ngoài khơi Thái Bình Dương.

Một tàu khác rời cảng ở Hokkaido sẽ sớm gia nhập cùng đội tàu săn cá voi của Nhật Bản, hãng thông tấn Kyodo cho biết.

“Chúng tôi rất mong muốn săn thịt cá voi tươi ngon, cung cấp cho tất cả những người dân đang chờ đợi ở đất liền”, Nobuyuki Ito, chủ tịch công ty săn bắt cá voi ở tỉnh Miyagi, nói với Kyodo.

Đây là mùa săn cá voi thương mại thứ ba của Nhật Bản kể từ khi Tokyo thông báo chấm dứt lệnh cấm săn cá voi kéo dài hàng thập kỷ vào năm 2019.

Thịt cá voi được phân loại sau mỗi chuyến đi săn.

Thịt cá voi được phân loại sau mỗi chuyến đi săn.

Các ngư dân Nhật Bản chỉ được săn 120 con cá voi minke trong mỗi mùa đi săn. Đây cũng là loài cá voi duy nhất được phép săn bắt lấy thịt ở Nhật Bản. Khoảng 25.000 con cá voi loại này hiện đang sống ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương.

Năm 2019, Nhật Bản rút khỏi Ủy ban săn bắt cá voi quốc tế (IWC) - cơ quan chuyên trách bảo tồn các loài động vật có vú dưới biển.

Hoạt động săn bắt cá voi thương mại được khôi phục vào tháng 7.2019, sau hơn 3 thập kỷ bị cấm ở Nhật. Ngày nay, rất ít quốc gia cho phép săn cá voi thương mại. Nhật Bản và Na Uy là hai quốc gia thường bị cộng đồng quốc tế phản đối vì hành động săn cá voi.

Hồi đầu năm nay, nhà chức trách Na Uy cho phép các ngư dân nước này săn 1.200 con cá voi minke trong năm nay. Năm ngoái, có 500 con cá voi bị các ngư dân Na Uy săn bắt dù nhu cầu đối với thịt cá voi đã giảm mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Đấu giá thịt cá voi tàu Nhật Bản lần đầu tiên đi săn được sau 31 năm

Thịt cá voi được đem đấu giá hôm 4.7 ở nhiều nơi khác nhau tại Nhật Bản, đánh dấu lần đầu tiên sau 31 năm, người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN