Tấn công, đốt phá xảy ra liên tiếp tại miền Nam Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan cho biết những kẻ tình nghi nổi dậy đã phóng hỏa nhiều điểm ở ba tỉnh khu vực biên giới phía Nam nước này trong đêm 22/3. 

Theo Nation, những kẻ tấn công đã phóng hỏa các cửa hàng, ô tô và cột điện ở ít nhất 39 địa điểm trên khắp miền Nam Thái Lan vào khoảng 1h sáng hôm 22/3 khiến ít nhất một nữ công nhân thiệt mạng, nhiều thiết bị công cộng bị phá hủy. 

Đại tá Ekwarit Chobchuphon, phát ngôn viên Sở chỉ huy hoạt động an ninh nội bộ của quân đội Thái Lan khu vực phía Nam cho biết: “Những kẻ tấn công muốn phá vỡ hòa bình trong tháng Ramadan. Chúng đang tấn công nền kinh tế địa phương và nhắm mục tiêu vào các cửa hàng tiện lợi”.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy do nhóm tấn công gây ra. Ảnh: Bangkok Post

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy do nhóm tấn công gây ra. Ảnh: Bangkok Post

Theo ông Eakvarit, nhóm tấn công đã dùng súng bắn chỉ thiên, gây áp lực đuổi nhân viên ra khỏi các cửa hàng tiện lợi trước khi dùng xăng phóng hỏa đốt cháy các tòa nhà. 

Ông cho biết tổng cộng có 20 vụ tấn công đã xảy ra tại tỉnh Pattani, 11 vụ xảy ra tại tỉnh Yala, và 6 vụ xảy ra tại tỉnh Narathiwat. Sau đó, có thêm 2 vụ tấn công đã xảy ra ở tỉnh Songkhla, chủ yếu nhắm vào chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven.

Quan chức này nhấn mạnh động thái của những kẻ tấn công cũng nhằm làm xói mòn niềm tin của công chúng vào các nhân viên an ninh và gây ra tình trạng bất ổn trong tháng Ramadan của người Hồi giáo. 

Một cửa hàng tiện lợi bị hư hại sau các vụ tấn công. Ảnh: Bangkok Post

Một cửa hàng tiện lợi bị hư hại sau các vụ tấn công. Ảnh: Bangkok Post

Cảnh sát địa phương và lính cứu hỏa cùng phương tiện chữa cháy đã được điều động đến hiện trường nhằm ngăn chặn cháy lan, không chế vụ cháy và hạn chế thiệt hại về người và tài sản, Bangkok Post đưa tin. 

Bên cạnh đó, quân đội phối hợp cùng cảnh sát cũng tiến hành lập các trạm kiểm tra trên các tuyến đường bộ ở nhiều khu vực để khám xét các phương tiện khả nghi, ngăn chặn nguy cơ tấn công có thể tiếp tục xảy ra. 

Được biết, Narathiwat, Pattani và Yala là 3 tỉnh cực nam Thái Lan, nơi đa số người dân theo đạo Hồi. Mặc dù chính phủ Thái Lan thời gian qua đã tăng cường phát triền cơ sở hạ tầng, cải thiện cuộc sống người dân, song các lực lượng cực đoan, nổi dậy tại đây vẫn tiếp tục chống phá.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 20-3 bất ngờ ra lệnh đình chỉ Cảnh sát trưởng quốc gia Torsak Sukvimol và tướng Surachate Hakparn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Hân ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN