Taliban cấm nữ giới vào làm việc tại Bộ Phụ nữ

Taliban hôm 16/9 không cho phép các nhân viên nữ vào làm việc tại trụ sở Bộ Phụ nữ ở thủ đô Kabul, Afghanistan, mà chỉ cho phép nam giới vào, theo Sputnik.

Phụ nữ Afghanistan diện trang phục truyền thống phản đối Taliban Taliban tái áp dụng hình phạt tàn khốc theo đạo Hồi Người phát ngôn Taliban: "Phụ nữ Afghanistan chỉ nên sinh con"

"4 phụ nữ không được phép vào tòa nhà", Sputnik dẫn lời nhân viên Bộ Phụ nữ cho biết.

Theo nguồn tin, một nhóm phụ nữ đang có kế hoạch biểu tình phản đối hành động trên từ phía Taliban.

Kể từ khi Taliban quay trở lại nắm quyền kiểm soát Afghanistan sau gần 20 năm, các chuyên gia nhận định quyền phụ nữ tại quốc gia này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi nhóm áp dụng luật Hồi giáo Sharia hà khắc.

Phụ nữ Afghanistan tiến hành nhiều cuộc biểu tình đòi quyền lợi kể từ sau khi Taliban lên nắm quyền kiểm soát đất nước. (Ảnh: hindustantimes)

Phụ nữ Afghanistan tiến hành nhiều cuộc biểu tình đòi quyền lợi kể từ sau khi Taliban lên nắm quyền kiểm soát đất nước. (Ảnh: hindustantimes)

Trong thời gian nắm quyền trước đây, Taliban đã từng quy định phụ nữ bị phải mặc trang phục burqa trùm kín người, không bao giờ được phép rời khỏi nhà mà không có người thân là nam giới, và bị cấm học sau khi học hết lớp 6.

Bất chấp những tuyên bố trước đó về việc Tiểu vương quốc Hồi giáo mới của Afghanistan sẽ đa dạng và toàn diện, song nội các hiện tại mà Taliban vừa thành lập chỉ bao gồm những người theo đường lối cứng rắn, không có sự xuất hiện phụ nữ hoặc thành phần dân tộc thiểu số.

Lực lượng này đưa ra một loạt các yêu cầu như phụ nữ theo học tại các trường đại học tư thục ở Afghanistan phải mặc trang phục truyền thống abaya và trùm niqab che gần hết khuôn mặt; chỉ phụ nữ mới có thể được dạy học cho các nữ sinh; phụ nữ phải kết thúc buổi học sớm hơn nam giới 5 phút để tránh mặt; phụ nữ bị cấm chơi thể thao...

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Taliban phát hiện vũ khí có thể gắn đầu đạn hạt nhân của phe kháng chiến

Thung lũng Panjshir, thành trì cuối cùng của các lực lượng kháng chiến, đã bị Taliban chiếm đóng từ tuần trước, sau một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Trung (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN