Sợ không chống nổi đại lục, Đài Loan quyết đại tu "đội quân dâu tây"

Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng sức ép quân sự, nhiều tiếng nói cho rằng Đài Loan đã quá “nuông chiều” binh sĩ và biến họ thành “đội quân dâu tây”.

Lực lượng phòng vệ Đài Loan bị đánh giá là có năng lực chiến đấu kém hơn quân đội Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Lực lượng phòng vệ Đài Loan bị đánh giá là có năng lực chiến đấu kém hơn quân đội Trung Quốc (ảnh: SCMP)

“Đội quân dâu tây” hay “lính dâu tây” là cụm từ truyền thông Đài Loan gọi những thanh niên được bố mẹ quá bao bọc lúc còn ở nhà và trở nên yếu đuối, dễ bị tổn thương khi nhập ngũ.

Theo SCMP, cả Quốc hội Mỹ và Lầu Năm Góc đều cho rằng Đài Loan cần tăng ngân sách quốc phòng, mua sắm thêm vũ khí và nâng cao khả năng chiến đấu cho quân đội.

“Tôi không nghĩ mình sẽ ổn nếu phải ra chiến trường”, Peter Liao – một trong 2,2 triệu binh sĩ dự bị Đài Loan – nói.

Mặc dù đã hoàn thành khóa huấn luyện quân sự bắt buộc, Peter Liao, 22 tuổi không cho rằng mình đã dược dạy đủ tốt để có thể sống sót trong chiến tranh.

“Khóa đào tạo 4 tháng quá gấp rút và lính nghĩa vụ không đủ thời gian để rèn luyện hay hiểu được những gì được dạy. Nó giống như một lò luyện thi lộn xộn. Trước khi tôi kịp học được điều gì, người ta đã nhồi nhét vào đầu tôi những kỹ năng mới”, Peter nói.

Theo giới quan sát, tinh thần chiến đấu của lực lượng phòng vệ Đài Loan đang xuống rất thấp và không thể chống đỡ nổi một cuộc đổ bộ của quân đội Trung Quốc.

“Tôi đã được dạy tháo lắp và lau súng, nhưng nếu giờ được yêu cầu thực hiện lại, tôi không chắc rằng mình nhớ nổi. Sĩ quan huấn luyện cũng hiếm khi cho chúng tôi luyện tập thực địa. Ông ấy sợ chúng tôi sẽ bị thương. Nếu bạn hỏi liệu ra trận tôi có thể giết một ai đó không? Tôi chắc chắn rằng mình không làm được”, Peter kể lại thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc của mình.

Đài Loan nỗ lực đại tu lực lượng phòng vệ trước sự nghi ngờ của dư luận trong nước và đồng minh Mỹ (ảnh: SCMP)

Đài Loan nỗ lực đại tu lực lượng phòng vệ trước sự nghi ngờ của dư luận trong nước và đồng minh Mỹ (ảnh: SCMP)

Năm 2008, thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự của Đài Loan bị cắt giảm từ 2 năm xuống còn 1 năm. Từ năm 2017, thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự ở Đài Loan chỉ còn 4 tháng.

Sự yếu kém đáng báo động của “lính dâu tây” khiến Đài Loan buộc phải hành động. Khâu Quốc Chính – lãnh đạo lực lượng phòng vệ Đài Loan – cho biết, một cuộc đại tu lực lượng quân sự đang được tiến hành.

Bắt đầu từ năm 2022, việc huấn luyện bồi dưỡng bắt buộc đối với lực lượng binh sĩ dự bị của Đài Loan sẽ tăng từ 7 ngày lên 14 ngày. Số lượng đạn bắt buộc phải bắn ra trong bài tập cũng sẽ tăng gấp đôi. Thời gian huấn luyện tác chiến cũng sẽ tăng từ 12 giờ lên 56 giờ.

“Quân đội chính quy của Đài Loan là lực lượng tình nguyện thường trực khoảng 169.200 người. Trong tình huống xảy ra xung đột, lực lượng huy động tổng lực sẽ lên tới 445.000 quân”, lực lượng phòng vệ Đài Loan tuyên bố.

“Ngay cả khi Đài Loan tăng cường huấn luyện bồi dưỡng cho lực lượng dự bị, 14 ngày vẫn là quá ngắn. Hầu hết binh sĩ dự bị Đài Loan chưa bao giờ trải qua huấn luyện khắc nghiệt như lực lượng chính quy”, Chang Yen Ting – cựu sĩ quan không quân Đài Loan – nói với SCMP.

“Kể cả việc tăng thời gian huấn luyện tỏ ra có ích, Đài Loan vẫn phải giải quyết vấn đề thiếu sĩ quan đủ điều kiện giảng dạy. Một lỗ hổng lớn khác trong việc huấn luyện binh sĩ của Đài Loan là chuyên môn của lính dự bị không được ghi nhận. Điều này đồng nghĩa với việc nếu phải ra trận, lính dự bị Đài Loan có thể bị chỉ định chiến đấu ở một vị trí khác hoàn toàn so với những gì từng được học”, Chieh Chung – chuyên gia phân tích an ninh quân sự tại National Policy Foundation (tổ chức tư vấn chính sách quân sự cho Quốc dân đảng) – nhận xét.

Nguồn: [Link nguồn]

Chiến lược ”zero Covid” của Đài Loan: Giá đắt phải trả

Từng được thế giới khen ngợi về cách phản ứng nhanh nhạy trong đại dịch, Đài Loan giờ phải hứng “đòn đau” vì...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN