Số ca nhiễm mới tăng vọt, Philippines thành tâm dịch Covid-19 lớn nhất ĐNA

Hôm 6.8, Philippines tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt trong ngày dù thủ đô đang trong tình trạng phong tỏa. Philippines đã chính thức vượt qua Indonesia, trở thành nước có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất Đông Nam Á.

Trong khi hơn 25 triệu người ở thủ đô Manila và khu vực lân cận bị phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của virus, ngày 6.8, Philippines ghi nhận thêm 3.561 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày.

Đến ngày 6.8, Philippines đã ghi nhận tổng cộng 119.460 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.150 người tử vong. Indonesia ghi nhận tổng cộng 118.753 ca nhiễm virus kể từ đầu mùa dịch.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố tái áp dụng lệnh phong tỏa thủ đô Manila và khu vực lân cận, nơi chiếm 2/3 GDP cả nước.

Hệ thống phương tiện công cộng ở Manila bị đình chỉ. Mỗi hộ gia đình chỉ được phép cử 1 người ra ngoài mua nhu yếu phẩm.

Trước đó, lệnh phong tỏa Manila kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5 đã khiến kinh tế Philippines suy sụp, đẩy hàng triệu người vào cảnh thất nghiệp.

Tổng GDP quý 2 của Philippines đã giảm 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái, theo cục Thống kê Quốc gia.

“Đại dịch đang ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế của chúng ta hơn bao giờ hết”, quyền Bộ trưởng Kinh tế Philippines – ông Karl Chua – phát biểu.

Một binh sĩ làm nhiệm vụ kiểm dịch tại Manila, Philippines (ảnh: AP)

Một binh sĩ làm nhiệm vụ kiểm dịch tại Manila, Philippines (ảnh: AP)

Theo các chuyên gia, Tổng thống Rodrigo Duterte phải miễn cưỡng áp đặt lệnh tái phong tỏa Manila trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Ông Rodrigo Duterte cũng từng nói rằng Philippines không còn tiền để hỗ trợ cho người dân ở khu vực bị phong tỏa.

Khủng hoảng kinh tế của Philippines trở nên trầm trọng hơn do sự sụt giảm nguồn kiều hối từ lao động nước ngoài – một trong những động lực tài chính quan trọng của Philippines.

Trong 5 tháng đầu năm nay, lượng kiều hối gửi về Philippines bị giảm 6,4 %. Hàng nghìn lao động Philippines từ nước ngoài đã phải về nước do mất việc làm trong dịch bệnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Cơn ”ác mộng” mang tên Covid-19 của gần 300 triệu lao động Trung Quốc

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và sức ép kinh tế từ Mỹ, hàng loạt nhà máy ở Trung Quốc đã phải đóng cửa. Nhiều công...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN