Robot tình dục không khác gì người: Có đáng sợ?

“Chuyện ấy” đối với các cặp vợ chồng sẽ chỉ được dành cho những dịp đặc biệt bởi robot tình dục dần thay thế nhu cầu hàng ngày của con người, các chuyên gia dự đoán.

Robot tình dục không khác gì người: Có đáng sợ? - 1

Ảnh minh họa.

Theo Telegraph, sử dụng robot trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) trong phòng ngủ của mỗi gia đình sẽ trở nên phổ biến trong khoảng 25 năm tới.

Tiến sĩ Trudy Barber so sánh việc làm “chuyện ấy” với robot tình dục giống như sự phổ cập của sách điện tử. Những robot như vậy hiện đang được bán với giá khoảng 8.600 USD, nhưng tiến bộ trong lĩnh vực này sẽ giúp giá thành giảm và robot ngày càng trở nên “giống như người thật”.

Phát biểu tại Hội nghị Quốc tế về Tình yêu và Tình dục với Robot, Tiến sĩ Barber nói, con người ngày này ngày càng phụ thuộc vào công nghệ và sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi robot thay thế con người trong vấn đề về tình dục.

“Chúng ta có thể quá bận rộn với cuộc sống nên ý tưởng làm ‘chuyện ấy’ từ xa hoặc sử dụng robot tình dục là quá trình phát triển hợp lý trong chuỗi tiến hóa của con người”, bà Barber nói.

Tiến sĩ Barber cũng khẳng định, việc robot tình dục ngày càng trở nên phổ biến hơn không hẳn là một thông tin xấu. “Những cỗ máy sẽ giúp cho người ta trân trọng ‘đồ thật’ hơn, giúp mối quan hệ giữa người với người trở nên có giá trị và thú vị hơn”.

Tuy nhiên, các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo cảnh báo, thế hệ thanh niên trong tương lai có thể trở nên phụ thuộc vào dạng robot giống người và hình thành nên những tư tưởng lệch lạc.

Robot tình dục không khác gì người: Có đáng sợ? - 2

Robot tình dục sẽ dần thay thế nhu cầu hàng ngày của con người.

Hồi tháng 6, Tiến sĩ Noel Sharkey, cựu cố vấn của Liên Hợp Quốc, kêu gọi chính phủ ngăn chặn việc robot xâm nhập vào ngành công nghiệp tình dục.

Một vấn đề gây tranh cãi khác là việc robot tình dục sẽ hoàn toàn thụ động hay biết cách mô phỏng hành vi của con người. Kate Devlin, chuyên gia máy tính ở Đại học London nhận định, robot tình dục trong tương lai sẽ biết cách học những sở thích về “chuyện ấy” của chủ nhân.

Một số robot được con người chế tạo từ hai năm trước đã biết cách nhận diện cảm xúc của con người thông qua việc phân tích biểu cảm và giọng nói.

Trong hội nghị, Giáo sư Sharkey lại đưa ra quan điểm khác biệt về việc liệu robot tình dục có thể dần thay thế người thật hay không. “Robot tình dục sẽ xuất hiện rộng rãi hơn trong vòng một thập kỷ tới. Nhưng tôi cho rằng, tỷ lệ người sẵn sàng sử dụng loại robot này chỉ khoảng 10%”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Telegraph ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN