Quốc khánh Ukraine, ông Biden công bố gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay

Gói viện trợ quân sự mới của Mỹ sẽ không rút vũ khí từ các kho chứa có sẵn của nước này.

Tổng thống Mỹ - ông Biden (ảnh: CNN)

Tổng thống Mỹ - ông Biden (ảnh: CNN)

Phát biểu hôm 24/8, ông Biden gửi lời chúc mừng tới Ukraine nhân dịp nước này kỷ niệm 31 năm ngày Quốc khánh. Ông Biden cũng cho biết, Mỹ sẽ gửi cho Ukraine gói vũ khí trị giá 3 tỷ USD, bao gồm các hệ thống phòng không, pháo binh, radar hiện đại, đáp ứng nhu cầu tự vệ dài hạn của Kiev.

“Tôi công bố gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay Mỹ dành cho Ukraine. Khoảng 3 tỷ USD vũ khí và thiết bị sẽ được cung cấp cho Kiev theo Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine”, ông Biden nói.

Do thuộc Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), gói viện trợ quân sự mới sẽ không rút vũ khí từ các kho chứa của Mỹ. Thay vào đó, các nhà sản xuất vũ khí sẽ được liên hệ để ký hợp đồng sản xuất vũ khí cho Ukraine.

Trong bài phát biểu hôm 24/8, ông Biden nhấn mạnh, Ukraine đã trải qua 6 tháng giao tranh với Nga.

“Chúng tôi mong muốn Ukraine sẽ trở thành một quốc gia mạnh mẽ và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới”, ông Biden nói.

Trong tháng 8, Mỹ đã phê duyệt các gói viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá lần lượt 550 triệu USD, 1 tỷ USD và 775 triệu USD.

Từ khi Tổng thống Biden lên nắm quyền, Mỹ đã cung cấp hỗ trợ an ninh trị giá 10,6 tỷ USD cho Ukraine. Kể từ 2014, viện trợ an ninh của Mỹ dành cho Ukraine là 12,6 tỷ USD.

Hôm 24/8, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, Ukraine đã “tái sinh” kể từ khi xảy ra xung đột với Nga.

“Một quốc gia mới đã xuất hiện trên thế giới vào lúc 4 giờ sáng ngày 24/2. Đó không phải sự ra đời mà là tái sinh. Chúng ta là một quốc gia không rơi lệ, không than thở, không sợ hãi, không bỏ chạy, không từ bỏ”, ông Zelensky nói nhân ngày Quốc khánh Ukraine.

Ông Zelensky nhấn mạnh, Ukraine không còn coi kết thúc chiến sự là thời điểm chấm dứt xung đột, mà là khi Kiev chiến thắng. Ông Zelensky cũng phản đối mọi hình thức thỏa hiệp về lãnh thổ với Nga.

“Chúng ta sẽ không ngồi vào bàn đàm phán vì sợ hãi khi họng súng chĩa vào đầu. Thứ khủng khiếp nhất không phải là tên lửa, máy bay hay xe tăng mà là gông cùm”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố, đất nước ông sẽ “chiến đấu tới cùng” với Nga.

Nga đã nhiều lần cảnh báo những gói viện trợ quân sự từ phương Tây, đặc biệt là Mỹ, dành cho Ukraine sẽ chỉ khiến xung đột leo thang và gia tăng thiệt hại về nhân sự. Nga cũng sẽ tăng cường tìm và phá hủy các lô vũ khí phương Tây chuyển đến Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh tượng lạ: Xe sang Nga đỗ đầy bãi đậu xe ở sân bay Phần Lan

Hàng trăm xe hơi hạng sang từ Nga đỗ kín bãi để xe ở sân bay Helsinki (Phần Lan). Hình ảnh này được cho là chỉ có thể bắt gặp trong khi Nga – Ukraine xảy ra xung đột.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN