Diễn biến đáng chú ý ở Ukraine

Theo thông báo của quân đội Ukraine, tính đến 6 giờ sáng ngày 4.4 (giờ địa phương), Nga đã điều thêm 60.000 binh sĩ tham chiến.

NATO cho rằng chiến sự ở Ukraine sẽ tiếp tục diễn biến căng thẳng trong thời gian tới (ảnh: CNN)

NATO cho rằng chiến sự ở Ukraine sẽ tiếp tục diễn biến căng thẳng trong thời gian tới (ảnh: CNN)

“Nga huy động thêm 60.000 binh sĩ để bổ sung cho các đơn vị bị tổn thất ở Ukraine sau hơn 1 tháng xảy ra xung đột”, Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo.

Động thái điều quân số lượng lớn của Nga được cho là có thể khiến diễn biến xung đột ở Ukraine trở nên khó lường và ác liệt hơn trong thời gian tới, theo CNN.

Trong thông báo ngắn gọn hôm 4.4, quân đội Ukraine tuyên bố, họ đã ngăn chặn 7 đợt tấn công ở Donetsk và Lugansk của quân đội Nga trong vòng 24 giờ qua.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng cảnh báo Ukraine rằng, quân đội Nga chưa thực sự rút lui và Kiev không nên chủ quan.

“Những gì chúng ta thấy hiện nay không phải một cuộc rút quân thực sự của Nga. Nga chỉ đang bố trí lại đội hình và có thời gian để tiếp viện cho lực lượng ở Ukraine. Chúng ta không nên chủ quan vì những cuộc tấn công sẽ tiếp tục”, ông Stoltenberg nói với CNN.

Ông Stoltenberg cho biết, NATO đang lo ngại về khả năng quân đội Nga gia tăng các đợt tấn công ở phía nam và phía đông Ukraine.

“Nga chỉ đang thay đổi chiến lược. Họ không rút lui mà chỉ tập trung nhiều hơn ở khu vực phía nam và phía đông Ukraine”, ông Stoltenberg nói thêm.

Hôm 2.4, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố, toàn bộ khu vực xung quanh thủ đô Kiev đã được lực lượng nước này kiểm soát sau khi quân đội Nga rút lui.

“Irpin, Bucha, Gostomel và toàn bộ khu vực xung quanh Kiev đã được giải phóng”, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar tuyên bố trên Facebook.

Hôm 3.4, trong khi cáo buộc quân đội Nga gây nhiều thiệt hại ở Ukraine, Tổng thống Ukraine Zelensky một lần nữa nhắc lại vấn đề gia nhập NATO. Theo ông Zelensky, nếu Đức và Pháp không ngăn cản, Ukraine đã có thể gia nhập NATO vào năm 2008 và hậu quả ngày nay sẽ không xảy ra.

“Tôi muốn mời cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đến đây để xem chính sách nhượng bộ Nga của họ 14 năm trước đã dẫn đến điều gì”, ông Zelensky nói trong một video đăng trên mạng xã hội.

“Bằng cách từ chối Ukraine (gia nhập NATO), họ nghĩ rằng mình có thể xoa dịu Nga. 14 năm sau tính toán sai lầm đó, Ukrine rơi vào bất ổn an ninh và trải qua 8 năm giao tranh ở Donbass. Giờ chúng tôi vẫn đang phải chiến đấu để tồn tại”, ông Zelensky cáo buộc.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng quốc gia NATO gọi Tổng thống Ukraine Zelensky là ”đối thủ”

Giữa những lời hô vang “Viktor, Viktor”, hôm 3.4, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã tuyên bố đảng của mình giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN