Quốc gia duy nhất yêu cầu công dân ở lại tâm dịch Vũ Hán

Trong khi nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc… đã đưa công dân từ tâm dịch Vũ Hán về nước thì có một quốc gia lại yêu cầu công dân nước mình ở nguyên tại thành phố này.

Nhân viên y tế Trung Quốc phun thuốc khử trùng tại nơi công cộng (ảnh: Nytimes)

Nhân viên y tế Trung Quốc phun thuốc khử trùng tại nơi công cộng (ảnh: Nytimes)

Đã hai tháng trôi qua, Nadeem Bhatti – một sinh viên đại học người Pakistan tại Vũ Hán, hàng ngày đều chứng kiến từng bạn học rời thành phố Vũ Hán. Những sinh viên đến từ Ấn Độ, Nepal và một số người khác đều đã lên những chuyến xe bus, máy bay được nhà nước hỗ trợ để di chuyển ra khỏi Vũ Hán.

Tuy nhiên, Nadeem Bhatti cùng 800 sinh viên Pakistan khác đang học tập tại Vũ Hán vẫn ở lại phía sau. Chính phủ Pakistan yêu cầu Bhatti và các sinh viên khác ở lại.

Theo NYTimes, có thể nói, hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe của Pakistan đang ở trong tình trạng hỗn loạn dù virus Corona chưa xâm nhập vào nước này.

Những bệnh viện ở Pakistan luôn thiếu thốn các y bác sĩ được đào tạo bài bản và những vật tư y tế cần thiết để đối phó với dịch bệnh. Nếu đưa những công dân đang ở Vũ Hán về nước, virus Corona có thể lây lan khắp Pakistan và khó có thể kiểm soát.

Pakistan là một trong những quốc gia cuối cùng trên thế giới vẫn phải đối mặt với bệnh bại liệt, dịch sốt xuất huyết và HIV đang có dấu hiệu gia tăng.

Một số người Pakistan ở Vũ Hán cho rằng mình không được chính phủ đón về vì ngại làm “phiền lòng” Trung Quốc. Trung Quốc là đồng minh quan trọng và là một trong những nước đầu tư nhiều nhất vào Pakistan.

Tuy nhiên, Bhatti nghĩ khác. Anh nói: “Ban đầu tôi rất muốn quay về Pakistan. Tôi nghĩ rằng chúng tôi không được đưa trở về vì nguy cơ lây lan virus Corona. Tôi đã mất ngủ nhiều đêm vì điều này. Nhưng giờ thì khác rồi, ở Pakistan không có bệnh viện nào có thể điều trị loại virus này. Còn ở đây, những người Trung Quốc đang làm rất tốt để đánh bại nó”.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao nhiều người Trung Quốc sang Indonesia để trốn dịch Corona?

Nhiều chuyên gia y tế đã gọi Indonesia là quốc gia “đáng kinh ngạc” nhất Đông Nam Á, khi cho đến nay, nước này vẫn chưa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Nytimes ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN