Quốc gia châu Á trở thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ hai trên thế giới

Số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ tính đến hết ngày 6.9 đã tăng lên 4,2 triệu, khiến Ấn Độ trở thành vùng dịch Covid-19 tồi tệ thứ hai trên thế giới sau Mỹ.

Ấn Độ vượt Mexico để trở thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ hai trên thế giới.

Ấn Độ vượt Mexico để trở thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ hai trên thế giới.

Theo Aljazeera, 6.9 cũng là ngày Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 lớn nhất từ trước đến nay với 90.802 ca nhiễm mới. Mỹ với hơn 6 triệu ca nhiễm, vẫn đang là vùng dịch tồi tệ nhất thế giới.

Tính đến thời điểm công bố số liệu chính thức, Ấn Độ ghi nhận 4.204.613 ca nhiễm. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ cho đến nay tương đối thấp, nhưng trong vòng 5 ngày gần nhất, mỗi ngày Ấn Độ ghi nhận trung bình hơn 1.000 ca tử vong.

Cũng trong ngày 7.9, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo tổng số ca tử vong liên quan đến Covid-19 là 71.642.

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã khởi xướng đợt phong tỏa lớn nhất hành tinh để ngăn đại dịch Covid-19 vào tháng 3 năm nay. Ấn Độ hiện là quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc với 1,38 tỉ người.

Tổn thất về kinh tế và xã hội do lệnh phong tỏa kéo dài đã khiến nhiều nơi ở Ấn Độ mở cửa trở lại. Số ca nhiễm Covid-19 vì vậy mà không ngừng tăng lên và cho đến nay tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Với tốc độ lây nhiễm như hiện nay, các chuyên gia dự đoán Ấn Độ sẽ vượt Mỹ, để trở thành quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 lớn nhất thế giới vào cuối tháng 9.

Nguồn: [Link nguồn]

Lần hiếm hoi binh sĩ Ấn Độ chiến đấu sâu trong lãnh thổ Trung Quốc

Trước khi chiến tranh biên giới Trung-Ấn nổ ra giai đoạn những năm 1960, các binh sĩ Ấn Độ đã từng tham chiến sâu trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN