Quân đội Nga tiết lộ quy mô bãi mìn dọc chiến tuyến 2.000km ở Ukraine

Dọc chiến tuyến dài khoảng 2.000km ở Ukraine, quân đội Nga đã bố trí hàng nghìn quả mìn, Bộ trưởng Quốc phòng Nga – ông Sergei Shoigu – cho hay.

 Bộ trưởng Quốc phòng Nga – ông Sergei Shoigu (ảnh: RT)

 Bộ trưởng Quốc phòng Nga – ông Sergei Shoigu (ảnh: RT)

Phát biểu trong cuộc họp hôm 19/12 với các quan chức Bộ Quốc phòng Nga, ông Shoigu cho hay, quân đội Nga đã bố trí mìn trên diện tích 7.000km2 dọc chiến tuyến dài khoảng 2.000km ở Ukraine.

Ông Shoigu cho biết thêm rằng, trong cuộc xung đột ở Ukraine, sản lượng vũ khí Nga sản xuất đã tăng mạnh, cụ thể là sản lượng xe tăng tăng gấp 5,6 lần.

Theo Independent, mặc dù tuyên bố của ông Shoigu chưa được kiểm chứng, nhưng chiến thuật sử dụng các bãi mìn của quân đội Nga để chặn bước tiến của đối phương đã cho thấy hiệu quả. Ở khu vực phía nam Ukraine, các bãi mìn dày đặc do quân đội Nga bố trí khiến lực lượng Ukraine khó di chuyển và thiệt hại nhiều phương tiện thiết giáp.

Phát biểu trong cuộc họp hôm 19/12, ông Shoigu tuyên bố thêm rằng, hơn 383.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và bị thương, kể từ cuối tháng 2 năm ngoái.

Theo ông Shoigu, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự, Ukraine đã tổn thất ít nhất 14.000 xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép. 553 máy bay quân sự, 259 trực thăng, 8.500 pháo dã chiến và pháo phản lực phóng loạt của Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng nói về tổn thất của Ukraine trong chiến dịch phản công (bắt đầu từ tháng 6 năm nay).

“Kể từ ngày 4/6, hơn 159.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương. 121 máy bay quân sự, 23 trực thăng, 766 xe tăng, trong đó có 37 chiếc Leopard, 2.348 xe bọc thép, trong đó có 50 xe bọc thép Bradley của đối phương bị phá hủy”, ông Shoigu nói.

“Hơn 5.800 lính đánh thuê cho Ukraine đã thiệt mạng, trong đó có 1.427 người đến từ Ba Lan, 466 người đến từ Mỹ và 344 người đến từ Anh”, ông Shoigu nói hay.

Binh sĩ Ukraine bố trí pháo trên xe tải (ảnh: CNN)

Binh sĩ Ukraine bố trí pháo trên xe tải (ảnh: CNN)

Theo ông Shoigu, trong vòng 6 tháng qua, quân đội Nga đã bắn hạ ít nhất 1.062 đạn pháo phản lực, tên lửa chiến thuật, tên lửa hành trình và bom dẫn đường của lực lượng Ukraine.

Phát biểu sau khi nghe báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tổng thống Nga Putin hôm 19/12 cho rằng, quân đội Nga đang nắm thế chủ động trên chiến trường.

“Đánh giá tình hình hiện tại trên thực địa, có thể tự tin nói rằng quân đội của chúng ta đã nắm thế chủ động”, ông Putin đánh giá.

Ông Putin cho hay, Nga không có ý định thay đổi các mục tiêu đặt ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Về bản chất, chúng ta đang làm những gì chúng ta thấy cần thiết, những gì chúng ta muốn. Ở bất cứ nơi nào, khi các chỉ huy quyết định phòng thủ tích cực là tốt nhất, chúng ta sẽ phòng thủ. Ở những khu vực cần thiết, chúng ta sẽ cải thiện vị trí”, ông Putin nói.

Theo ông Putin, sau gần 2 năm xung đột, lực lượng Ukraine hứng chịu thương vong nặng nề và đang cạn kiệt nhân sự dự bị.

“Các hành động quân sự của Ukraine chủ yếu được thúc đẩy bởi mong muốn cho phương Tây thấy được một vài kết quả từ thứ gọi là chiến dịch phản công”, ông Putin nói.

Ông Putin kết luận, nỗ lực của phương Tây nhằm khiến Nga “thất bại chiến lược” trong xung đột ở Ukraine đã thất bại.

Nguồn: [Link nguồn]

Tướng Ukraine tiết lộ điều quân đội phải làm khi thiếu viện trợ phương Tây

Thiếu đạn dược đang xảy ra trên “toàn bộ chiến tuyến”, tướng Oleksandr Tarnavskyi – chỉ huy Lực lượng Tavria của Ukraine – cho hay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – TASS, Independent ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN