Quân đội Mỹ cần quay trở lại Afghanistan tiêu diệt khủng bố IS?

Leon Panetta, cựu Giám đốc CIA và là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời Barack Obama, lên tiếng kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa quân “quay trở lại” Afghanistan để giáng đòn trả đũa khủng bố.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngồi cạnh ông Biden năm 2011.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngồi cạnh ông Biden năm 2011.

Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Panetta từng giữ chức Giám đốc CIA (2009-2011) và Bộ trưởng Quốc phòng (2011-2013) trước khi nghỉ hưu.

Bình luận trên CNN về vụ đánh bom khủng bố ở sân bay Kabul khiến ít nhất 170 người chết, bao gồm 13 lính Mỹ, ông Panetta nói: “Tôi hiểu là chúng ta đang cố gắng rút quân khỏi Afghanistan. Vấn đề là chúng ta có thể rời chiến trường, nhưng không thể rời khỏi cuộc chiến chống khủng bố. Đó là mối đe dọa an ninh của Mỹ”.

Nói về việc giáng đòn đáp trả tổ chức khủng bố ISIS-K (Nhà nước Hồi giáo tự xưng tỉnh Khorasan), ông Panetta kêu gọi Tổng thống Joe Biden hủy bỏ quyết định rút quân.

“Chúng ta phải quay trở lại Afghansitan để tiêu diệt IS. Chúng ta rồi sẽ phải trở lại, trước sự trỗi dậy của Al-Qaeda nhờ vào chính quyền Taliban”, ông Panetta nói.

Tuy nhiên, việc Mỹ đưa quân trở lại Afghanistan là điều không hề dễ dàng. Bởi Taliban đã khẳng định không chấp nhận sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài ở Afghanistan.

Panetta nói rằng, ông không tin vào khả năng Taliban có thể ngăn chặn khủng bố trỗi dậy. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là người có quan điểm phản đối thỏa thuận hòa bình của Mỹ với Taliban, là cơ sở để quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan.

Tuần trước, ông Panetta lên tiếng kêu gọi Tổng thống Joe Biden phải nhận trách nhiệm chiến lược rút quân trong hỗn loạn của Mỹ ở Afghanistan.

Nhiều quan chức an ninh quốc gia Mỹ thuộc đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Truyền thông Mỹ hầu hết đều chỉ trích cách ông Biden rút quân, dẫn đến việc Taliban dễ dàng kiểm soát gần như toàn bộ lãnh thổ Afghanistan.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói việc Mỹ rút quân “là điều đúng đắn”, cho rằng “không thể tránh được hỗn loạn khi rút quân khỏi Afghanistan”.

Nguồn: [Link nguồn]

Rút quân khỏi Afghanistan, ông Biden săn lùng và không kích khủng bố thế nào?

Cuộc chiến dài nhất lịch sử Mỹ ở Afghanistan đang kết thúc theo cách hết sức thảm khốc, khi có tới 13 binh sĩ Mỹ và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN