Quan chức Mỹ: Nga biết trước vụ tấn công hóa học ở Syria

Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại một ngôi làng ở Syria khiến 80 người thiệt mạng và là sự kiện khiến tình hình khu vực leo thang.

Quan chức Mỹ: Nga biết trước vụ tấn công hóa học ở Syria - 1

Khung cảnh tan hoang sau vụ tấn công.

Một quan chức Mỹ khẳng định ngày 10.4 rằng Nga biết trước cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học vào Syria cuối tuần trước khiến 80 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em.  Người này nói một máy bay không người lái của Nga đã xuất hiện phía trên bệnh viện điều trị cho các nạn nhân bị bỏng hóa học.

Vài giờ sau khi máy bay rời đi, một máy bay chiến đấu do Nga sản xuất (không nói rõ của lực lượng nào) bay tới tấn công bệnh viện và Mỹ cho rằng đây là hành động xóa bỏ chứng cứ việc sử dụng vũ khí hóa học trước đó, theo Daily Mail. Quan chức giấu tên nói rằng việc máy bay không người lái có mặt ở bệnh viện trước thời điểm vụ tấn công không phải là sự trùng hợp và chắc chắn Nga đã biết trước mọi chuyện.

Quan chức Mỹ từ chối đưa ra thời gian chính xác khi phát hiện chiếc máy bay không người lái ở thị trấn Khan Shaykhun. Ông cũng không cung cấp bất kì bằng chứng nào xác nhận giả thuyết Lầu Năm Góc đưa ra là hợp lý.

Mohammed Hassoun, một nhà vận động truyền thông sống gần Sarmin, tỉnh Idlib cho biết bệnh viện tiếp nhận vài ca khá nặng. Cơ sở y tế này được trang bị các dụng cụ mới nhất để xử lý các bệnh nhân của vũ khí hóa học vì trước đây khu vực này từng bị dội bom hóa học.

Mỹ và các quốc gia phương Tây cáo buộc vụ tấn công được Tổng thống Bashar Assad thực hiện nhằm trả đũa vụ tấn công trước đây ở Idlib. Video hiện trường ghi lại cảnh người chết nằm la liệt và trẻ em đau đớn giãy giụa vài phút trước khi chết do ảnh hưởng của chất hóa học cực mạnh.

Quan chức Mỹ: Nga biết trước vụ tấn công hóa học ở Syria - 2

Phi công Syria được Mỹ cho là người thực hiện vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.

Bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân nói rằng chất hóa học được dùng có thể là clo hoặc sarin vì nó không màu, không mùi và tác động trực tiếp lên hệ thần kinh.

Sau hành động tấn công hóa học ở thị trấn Khan Shaykhun làm 80 người thiệt mạng, Mỹ bắn 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào một căn cứ không quân Syria được cho là của Tổng thống Assad. Đại tá John Thomas, phát ngôn viên quân đội Mỹ nói rằng nước này đã tăng cường các biện pháp phòng vệ ở Syria, đề phòng bị tấn công trả đũa.

Điện Kremlin: Chiến tranh Nga-Mỹ chỉ cách “một bước chân”

Điện Kremlin ngày 7.4 nói Mỹ “đang đứng trước ranh giới đụng độ quân sự với Nga” nhưng chính quyền Trump đáp trả...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN