Phương Tây thừa nhận thất bại trong 'cuộc chiến turbine' với Nga

Sự kiện: Tin tức Nga

"Cuộc chiến turbine" với các quốc gia phương Tây theo nhận xét đã kết thúc với thắng lợi thuộc về phía Nga.

Kết quả của "cuộc chiến turbine" giữa Nga và phương Tây đã khiến nhiều chính trị gia Ukraine không nói nên lời. Các nhà phân tích đến từ ấn bản Sohu của Trung Quốc đã đưa ra nhận định nói trên.

Kết quả của "cuộc chiến turbine" giữa Nga và phương Tây đã khiến nhiều chính trị gia Ukraine không nói nên lời. Các nhà phân tích đến từ ấn bản Sohu của Trung Quốc đã đưa ra nhận định nói trên.

Canada mới đây thông báo rằng họ có kế hoạch bàn giao 5 turbine còn lại của đường ống dẫn khí Nord Stream 1 về Đức sau khi sửa chữa, để sau đó chúng có thể được gửi đến Nga. Đáng chú ý là ban đầu Ottawa dự định sẽ không giao lại bất cứ turbine nào.

Canada mới đây thông báo rằng họ có kế hoạch bàn giao 5 turbine còn lại của đường ống dẫn khí Nord Stream 1 về Đức sau khi sửa chữa, để sau đó chúng có thể được gửi đến Nga. Đáng chú ý là ban đầu Ottawa dự định sẽ không giao lại bất cứ turbine nào.

Theo phía Nga, lúc đầu tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của họ không có ý định lấy các turbine từ Đức, vì họ chưa nhận được tài liệu nói rằng chúng không phải chịu các lệnh trừng phạt.

Theo phía Nga, lúc đầu tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của họ không có ý định lấy các turbine từ Đức, vì họ chưa nhận được tài liệu nói rằng chúng không phải chịu các lệnh trừng phạt.

Trước diễn biến trên, giới phân tích nhận định hiện nay đã rõ ai là người nắm giữ ưu thế trong cuộc đối đầu xung quanh các thành phần của tuyến ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 (Dòng chảy phương Bắc 1 - SP-1).

Trước diễn biến trên, giới phân tích nhận định hiện nay đã rõ ai là người nắm giữ ưu thế trong cuộc đối đầu xung quanh các thành phần của tuyến ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 (Dòng chảy phương Bắc 1 - SP-1).

“Phương Tây đã thừa nhận thất bại trong 'cuộc chiến turbine' với Nga. Tính đến các lệnh trừng phạt của Canada đối với Liên bang Nga, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habek đã phải đề xuất một phương án thỏa hiệp".

“Phương Tây đã thừa nhận thất bại trong 'cuộc chiến turbine' với Nga. Tính đến các lệnh trừng phạt của Canada đối với Liên bang Nga, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habek đã phải đề xuất một phương án thỏa hiệp".

"Cụ thể, Canada sẽ chuyển các turbine của tuyến ống SP-1 trước cho Đức, sau đó trả lại cho Gazprom qua tay Berlin, như vậy Ottawa sẽ không phải là người trực tiếp nhượng bộ Moskva. Bên cạnh đó, Mỹ cũng kêu gọi Canada trả lại các turbine", tờ Sohu cho biết.

"Cụ thể, Canada sẽ chuyển các turbine của tuyến ống SP-1 trước cho Đức, sau đó trả lại cho Gazprom qua tay Berlin, như vậy Ottawa sẽ không phải là người trực tiếp nhượng bộ Moskva. Bên cạnh đó, Mỹ cũng kêu gọi Canada trả lại các turbine", tờ Sohu cho biết.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, phương Tây quyết định rút lui, đồng ý để Nga vận hành lại tuyến đường ống dẫn khí đốt (mặc dù ban đầu dự định phong tỏa) do nguồn cung qua Nord Stream 1 bắt đầu giảm nhanh chóng.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, phương Tây quyết định rút lui, đồng ý để Nga vận hành lại tuyến đường ống dẫn khí đốt (mặc dù ban đầu dự định phong tỏa) do nguồn cung qua Nord Stream 1 bắt đầu giảm nhanh chóng.

Tác giả bài viết trên tờ Sohu nhấn mạnh: "Mặc dù thực tế là các cơ sở lưu trữ khí đốt của Đức gần như đã đầy 80%, chỉ riêng lượng dự trữ này sẽ không đủ để tồn tại qua mùa Đông mà không cần bơm thêm nhiên liệu từ Liên bang Nga".

Tác giả bài viết trên tờ Sohu nhấn mạnh: "Mặc dù thực tế là các cơ sở lưu trữ khí đốt của Đức gần như đã đầy 80%, chỉ riêng lượng dự trữ này sẽ không đủ để tồn tại qua mùa Đông mà không cần bơm thêm nhiên liệu từ Liên bang Nga".

Đồng thời, Canada, Mỹ và EU cũng không để ý đến những đòi hỏi từ phía Ukraine, hóa ra chính quyền Kyiv tỏ ra rất không hài lòng với kết quả của "cuộc chiến tranh turabine".

Đồng thời, Canada, Mỹ và EU cũng không để ý đến những đòi hỏi từ phía Ukraine, hóa ra chính quyền Kyiv tỏ ra rất không hài lòng với kết quả của "cuộc chiến tranh turabine".

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã công khai lên án quyết định của Thủ tướng Đức và Canada nhằm trả lại các turbine thuộc tuyến ống Nord Stream 1 cho Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã công khai lên án quyết định của Thủ tướng Đức và Canada nhằm trả lại các turbine thuộc tuyến ống Nord Stream 1 cho Nga.

Ông Zelensky tuyên bố rằng Ottawa và Berli đã đưa ra "một ngoại lệ trừng phạt không thể chấp nhận được". Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu tập đại diện ngoại giao của Canada và Đức để bày tỏ sự không hài lòng.

Ông Zelensky tuyên bố rằng Ottawa và Berli đã đưa ra "một ngoại lệ trừng phạt không thể chấp nhận được". Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu tập đại diện ngoại giao của Canada và Đức để bày tỏ sự không hài lòng.

“Tổng thống Zelensky không nói nên lời sau thông tin về sự trở lại của các turbine nhằm phục vụ tuyến đường ống dẫn khí đốt của Nga. Kyiv tất nhiên phản đối, nhưng trong trường hợp này, đối với phương Tây, Ukraine nghĩ gì không quan trọng".

“Tổng thống Zelensky không nói nên lời sau thông tin về sự trở lại của các turbine nhằm phục vụ tuyến đường ống dẫn khí đốt của Nga. Kyiv tất nhiên phản đối, nhưng trong trường hợp này, đối với phương Tây, Ukraine nghĩ gì không quan trọng".

"Mùa đông đang đến gần, và điều khiến các nhà lãnh đạo châu Âu bận tâm hơn cả đó là phải cứu vãn nền kinh tế của mình. Do vậy họ không quan tâm các chính trị gia Ukraine sẽ nghĩ gì”, ấn phẩm tiếng Trung viết.

"Mùa đông đang đến gần, và điều khiến các nhà lãnh đạo châu Âu bận tâm hơn cả đó là phải cứu vãn nền kinh tế của mình. Do vậy họ không quan tâm các chính trị gia Ukraine sẽ nghĩ gì”, ấn phẩm tiếng Trung viết.

Đối với nhiều nước châu Âu, lo ngại lớn nhất của họ trong những ngày tới có lẽ là liệu Nga có vận hành lại đường ống Nord Stream 1 sau ngày 2/9, hay Moskva sẽ tiếp tục đình chỉ hoạt động vì "lý do bất khả kháng".

Đối với nhiều nước châu Âu, lo ngại lớn nhất của họ trong những ngày tới có lẽ là liệu Nga có vận hành lại đường ống Nord Stream 1 sau ngày 2/9, hay Moskva sẽ tiếp tục đình chỉ hoạt động vì "lý do bất khả kháng".

Nguồn: [Link nguồn]

Nga đủ sức cắt hoàn toàn khí đốt cho châu Âu trong bao lâu?

Giá năng lượng toàn cầu tăng vọt hoàn toàn có lợi cho Moscow, các nhà phân tích nhận định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Dương - Sohu ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN