Phô diễn tên lửa "quái vật" lớn nhất thế giới, ông Kim Jong Un toan tính điều gì?

Cuộc duyệt binh ban đêm chưa từng có của Triều Tiên hôm 10.10 đã phô diễn một loạt các vũ khí đặc biệt, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của loại tên lửa “quái vật” lớn chưa từng thấy, theo Reuters.

Tên lửa mới lớn chưa từng có của Triều Tiên (ảnh: KCNA)

Tên lửa mới lớn chưa từng có của Triều Tiên (ảnh: KCNA)

Theo các chuyên gia, tên lửa đạn đạo liên lục địa “khủng” của Triều Tiên có thể vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, chưa chính thức được đưa vào biên chế quân đội. Tuy nhiên, cuộc duyệt binh hôm 10.10 là cơ hội tốt nhất để Triều Tiên cho thế giới thấy sức mạnh quân sự tiên tiến của nước này.

Không thể phủ nhận, Triều Tiên là một quốc gia có sức mạnh hạt nhân đáng gờm, theo Reuters.

Các chuyên gia nhận xét, Chủ tịch Triều Tiên – ông Kim Jong Un – đang đi đúng hướng.

Bằng việc “trình làng” loại tên lửa mới nhất, ông Kim muốn gián tiếp gây áp lực đối với Mỹ nhằm nới lỏng các lệnh trừng phạt mà vẫn duy trì quan hệ cá nhân tốt đẹp với Tổng thống Trump.

“Trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim không hề nhắc tới hay đe đọa Mỹ. Thay vào đó, Chủ tịch Triều Tiên gửi đi thông điệp rõ ràng rằng, lực lượng hạt nhân của nước này là để tự vệ. Điều này trái ngược hoàn toàn khi phương Tây nhiều lần cáo buộc Triều Tiên là mối đe dọa hạt nhân”, Bruce Klingner – chuyên gia phân tích Triều Tiên từng làm việc ở CIA – nhận xét.

Tên lửa mới của Triều Tiên được đánh giá là lớn chưa từng có, vận chuyển bằng thiết bị vận tải cỡ lớn với 11 trục. Theo các chuyên gia phân tích quân sự, ước tính tên lửa này dài 25 – 26 mét, đường kính 2,5 – 2,9 mét.

Tên lửa này có khả năng nhắm mục tiêu tới bất kỳ nơi nào trên đất Mỹ, Reuters nhận xét.

Ông Kim Jong Un trong lễ duyệt binh (ảnh: KCNA)

Ông Kim Jong Un trong lễ duyệt binh (ảnh: KCNA)

Triều Tiên cho ra mắt nhiều loại vũ khí mới trong lễ duyệt binh (ảnh: KCNA)

Triều Tiên cho ra mắt nhiều loại vũ khí mới trong lễ duyệt binh (ảnh: KCNA)

Lễ duyệt binh của Triều Tiên chủ yếu gửi đi thông điệp chính trị, theo chuyên gia (ảnh: KCNA)

Lễ duyệt binh của Triều Tiên chủ yếu gửi đi thông điệp chính trị, theo chuyên gia (ảnh: KCNA)

“Tên lửa khổng lồ mới nhất của Triều Tiên sản xuất rẻ hơn nhiều so với việc Mỹ lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa. Loại tên lửa mới này có thể mang tới 3 – 4 đầu đạn hạt nhân. Mỹ cần sử dụng 12 – 16 tên lửa phòng không để đánh chặn một tên lửa như vậy. Giá của 14 quả tên lửa phòng không lên tới 1 tỷ USD”, Jeffrey Lewis – chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân (CNS) – nhận xét.

Mặc dù ông Kim muốn thể hiện sức mạnh quân sự Triều Tiên thông qua loại tên lửa mới, nhưng “con quái vật” này không phải là không có điểm yếu, theo Reuters.

“Phải thiết kế những con đường, cây cầu đặc biệt mới có thể vận chuyển loại tên lửa lớn như vậy. Không ai dám chở thứ vũ khí đó trên một con đường gồ ghề nơi chiến địa. Có thể phải mất tới nửa ngày để cung cấp nhiên liệu cho một quả tên lửa mới của Triều Tiên. Nói chung, vũ khí quá lớn thì khả năng cơ động sẽ giảm đi đáng kể. Mục đích chính của cuộc duyệt binh cũng như tên lửa mới của Triều Tiên chỉ là thông điệp chính trị”, Markus Schiller – chuyên gia nghiên cứu tên lửa tại châu Âu – nhận xét.

Trong lễ duyệt binh hôm 10.10, Triều Tiên cũng cho ra mắt hệ thống tên lửa phòng không và loại xe tăng hoàn toàn mới.

Nguồn: [Link nguồn]

Triều Tiên phô diễn tên lửa ”quái vật” chưa từng có, ông Kim Jong Un bất ngờ xin lỗi

Triều Tiên công khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn chưa từng thấy trong cuộc duyệt binh hôm 10.10 nhân kỷ niệm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN