Philippines hủy thỏa thuận mua trực thăng quân sự với Nga 

Sự kiện: Tin tức Philippines

Một quan chức cấp cao của quốc gia Đông Nam Á giải thích lý do dẫn đến quyết định này có liên quan đến Washington. 

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana. Ảnh: AP

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana. Ảnh: AP

Hãng AP hôm 27/7 đưa tin, chính phủ Philippines đã hủy bỏ một thỏa thuận mua 16 trực thăng vận tải quân sự của Nga do lo ngại các lệnh trừng phạt từ Mỹ. 

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana - người được bổ nhiệm đứng đầu một cơ quan chính phủ trong bộ máy của tân Tổng thống Ferdinand Marcos Jr - đêm 26/7 (giờ địa phương) cho biết, ông đã hủy bỏ thỏa thuận trị giá 12,7 tỷ peso (227 triệu USD) để mua 16 máy bay trực thăng Mi-17. Tháng trước, ông Rodrigo Duterte, người khi đó còn giữ chức Tổng thống Philippines, phê duyệt thỏa thuận này. 

"Chúng tôi có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt", ông Lorenzana nói với hãng AP (Mỹ) và mô tả đó là cách mà Washington có thể bày tỏ sự không hài lòng nếu Philippines tiếp tục thỏa thuận mua vũ khí từ Nga. 

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết, các quan chức an ninh Mỹ đã biết về quyết định của Manila và có thể đưa ra các đề xuất bán vũ khí thay thế cho quốc gia Đông Nam Á. 

Ông Jose Manuel Romualdez, đại sứ Philippines tại Mỹ, nói với hãng AP rằng, thỏa thuận mua bán vũ khí giữa Philippines và Nga bị hủy bỏ vì Manila có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Washington theo một đạo luật liên bang. 

Một quan chức quân đội Philippines cho biết, thỏa thuận về trực thăng sẽ trải qua "quá trình chấm dứt" sau khi quyết định hủy bỏ được Manila đưa ra, vì hợp đồng liên quan đến thỏa thuận này đã được đôi bên ký kết. Moscow có thể kháng cáo nhưng có rất ít cơ hội để phía Philippines thay đổi quyết định, theo vị quan chức quân đội giấu tên. 

Theo thỏa thuận mua bán máy bay trực thăng giữa Manila và Moscow, lô máy bay trực thăng Mi-17 đầu tiên sẽ được công ty Sovtechnoexport của Nga bàn giao trong thời gian 2 năm.  

Các quan chức Philippines cho biết, các máy bay trực thăng do Nga sản xuất có thể được sử dụng cho hoạt động chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn và sơ tán y tế, nếu được biên chế trong quân đội Philippines.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga và Ukraine đang sử dụng những loại máy bay nào để tấn công lẫn nhau?

Đã 5 tháng trôi qua kể từ khi Nga tấn công Ukraine nhưng đến nay không bên nào đạt được ưu thế trên không hoàn toàn. Điều này gây ngạc nhiên cho giới phân tích vốn tin rằng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bằng Lâu - AP ([Tên nguồn])
Tin tức Philippines Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN