Phát hiện mới về khả năng miễn dịch của người nhiễm Covid-19 sau một năm

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Lượng kháng thể tồn tại trong cơ thể người khỏi Covid-19 một năm trước vẫn hiệu quả trong việc ngăn ngừa biến thể Alpha và Delta, biến thể nguy hiểm nhất thế giới hiện nay.

Thụy Điển là quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất ở Bắc Âu.

Thụy Điển là quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất ở Bắc Âu.

Trong số những người từng khỏi Covid-19 cách đây một năm, 80% vẫn còn sản sinh kháng thể ngăn ngừa virus, các nhà nghiên cứu Thụy Điển cho biết, theo Sputnik.

Các nhà nghiên cứu theo dõi tình trạng của 2.000 nhân viên từng nhiễm Covid-19 tại bệnh viện Danderyd. Các nhân viên cung cấp mẫu máu mỗi 4 tháng một lần và trả lời các câu hỏi cụ thể.

“Chúng tôi nhận thấy nhiều người có các triệu chứng như mất khả năng cảm nhận mùi và vị. 10% nhiễm Covid-19 không bộc lộ triệu chứng”, Sebastian Haverval, nhà nghiên cứu tại Viện Karolinska, nói về các thời gian đầu các trường hợp này nhiễm bệnh.

Đối với 80% số người vẫn sản sinh kháng thể, các nhà nghiên cứu phát hiện lượng kháng thể vẫn cung cấp hiệu quả bảo vệ tốt đối với biến thể Alpha (xuất hiện lần đầu ở Anh) và Delta (xuất hiện lần đầu ở Ấn Độ). Delta hiện là biến thể lây lan nhanh và nguy hiểm nhất thế giới hiện nay.

Trong khi đó, mức độ ngăn ngừa hiệu quả biến thể Beta và Gamma không tốt bằng, chỉ khoảng 30-40%, nhà nghiên cứu Sebastian Havervall, nói.

Nhóm nghiên cứu cũng tìm hiểu về vấn đề người khỏi Covid-19 thì cần tiêm mấy liều vaccine. Các nhà nghiên cứu cho rằng, người khỏi Covid-19 chỉ cần tiêm một liều vaccine, bất kể là Pfizer hay AstraZeneca.

“Sự lây nhiễm Covid-19 đóng vai trò như mũi tiêm thứ nhất, còn mũi tiêm vaccine để tăng khả năng sản sinh kháng thể. Mức độ kháng thể tương đương với nhóm người tiêm đầy đủ hai mũi vaccine và chưa từng nhiễm Covid-19”, nhà nghiên cứu Havervall kết luận.

Cho đến nay, Thụy Điển ghi nhận 1,11 triệu ca nhiễm Covid-19 và hơn 14.600 ca tử vong. Thụy Điển là quốc gia Bắc Âu có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất.

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19: Phát hiện mới về khả năng lây truyền biến thể Delta ở người đã tiêm vaccine

Các nghiên cứu gần đây ở Mỹ cho thấy, biến thể Delta (xuất hiện lần đầu ở Ấn Độ), có khả năng lây truyền Covid-19...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN