Những đống vỏ tên lửa Nga ở Ukraine

Vỏ tên lửa, vỏ rocket và vỏ bom được một biệt đội gỡ bom xử lý rồi đem về từ các khu vực ở thành phố Kharkiv, nơi được cho là hứng chịu các đợt không kích và pháo kích ác liệt của quân Nga, chỉ sau thành phố Mariupol. 

Video: "Núi" vỏ tên lửa Nga ở thành phố Kharkiv, Ukraine. Nguồn: The Sun

Bằng chứng của sự khốc liệt từ các đợt không kích và pháo kích của quân Nga ở Ukraine là một "núi" vỏ tên lửa, vỏ rocket, vỏ bom cao gần 4 mét. 

Phóng viên tờ The Sun đã dành 2 ngày theo chân các thành viên biệt đội gỡ bom của Ukraine ở thành phố Kharkiv, đông bắc Ukraine. Các chuyên gia xử lý bom này đã tiếp nhận 3.200 cuộc gọi ở Kharkiv, cao gấp đôi so với ở thủ đô Kiev và thành phố miền nam Mykolaiv. 

Những đống vỏ rocket, vỏ tên lửa và vỏ bom bao gồm các loại tên lửa như Tornado, Smerch, Uragan hay rocket Grad. Ngoài ra, còn có vỏ của các tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa đạn đạo Iskander. 

"Núi" vỏ tên lửa Nga ở thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: The Sun

"Núi" vỏ tên lửa Nga ở thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: The Sun

Trung tá Ovcharuk, một thành viên 42 tuổi của biệt đội gỡ bom, cho biết: "Những loại bom mìn khó nhằn nhất với chúng tôi là mìn chống tăng. Chúng là loại rất khó để xử lý an toàn". 

Theo The Sun, trung tá Ovcharuk cùng các đồng đội Alex Humenchak, 38 tuổi, Volodymir Herynenko, 43 tuổi, và Vladislav Shapobal, 26 tuổi ngày ngày đi quanh thành phố Kharkiv trên một chiếc xe tải để tìm kiếm và xử lý các tên lửa, bom mìn chưa phát nổ. 

Biệt đội gỡ bom của trung tá Ovcharuk chỉ có duy nhất một ngày nghỉ kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2. Họ nói rằng, "núi" vỏ tên lửa chỉ là một phần nhiệm vụ của họ. 

Ông Humenchak, 38 tuổi, cho biết: "Số vỏ tên lửa, vỏ bom này đều an toàn vì thuốc nổ đã được lấy ra. Nếu thu được mìn chống tăng chưa nổ, chúng tôi sẽ bàn giao lại cho quân đội Ukraine. Những thứ khác như mìn thông thường, chất nổ... chúng tôi sẽ phân loại riêng và phá hủy". 

Ảnh: The Sun

Ảnh: The Sun

Trong một video, phóng viên của The Sun được chứng kiến tận mắt quá trình biệt đội gỡ bom kích nổ 2,7 tấn bom và thuốc nổ ở một địa điểm đặc biệt. Vụ nổ khiến bụi đất và mảnh đạn văng lên cao.

Đó là một lời nhắc nhở ớn lạnh về những hiểm nguy mà biệt đội gỡ bom phải đối mặt. Theo The Sun, 7 đồng đội của trung tá Ovcharuk đã thương vong (3 thiệt mạng, 4 bị thương) khi cố di chuyển một quả rocket chưa nổ. "Chúng tôi có sợ chứ, nhưng nhiệm vụ thì vẫn cần phải hoàn thành thôi", trung tá Ovcharuk nói. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine: Nga kiểm soát thêm một thành phố ở miền đông

Serhiy Haidai – lãnh đạo lực lượng Ukraine ở Lugansk – cho biết, các binh sĩ của mình buộc phải rút khỏi thành phố Popasna để cố thủ ở các vị trí kiên cố hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - The Sun ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN