Ông Zelensky lần đầu công bố số binh sĩ thiệt mạng trong xung đột với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 25/2 lần đầu tiết lộ số binh sĩ thiệt mạng trong cuộc xung đột bắt đầu cách đây hơn hai năm.

Người Ukraine thăm mộ binh sĩ thiệt mạng ở Odessa hôm 25/2.

Người Ukraine thăm mộ binh sĩ thiệt mạng ở Odessa hôm 25/2.

31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong hai năm xung đột với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, theo RT. Con số mà ông Zelensky đưa ra thấp hơn nhiều so với ước tính của phương Tây.

Phát biểu hôm 25/2 tại Kiev, ông Zelensky nói: "31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong xung đột với Nga, không phải 300.000, không phải 150.000, không phải bất kỳ con số nào mà Nga công bố. Nhưng dù sao, mỗi tổn thất về người đều là sự hi sinh lớn lao".

Trong bài phát biểu, ông Zelensky không cho biết số lượng binh sĩ Ukraine bị thương hoặc mất tích. Ông Zelensky nói có "hàng chục ngàn" dân thường thiệt mạng ở các khu vực Nga kiểm soát nhưng thừa nhận không thể đưa ra con số chính xác.

Theo RT, đây là lần đầu tiên Kiev đưa ra thống kê chính thức kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 24/2/2022. Bộ Quốc phòng Nga ước tính Ukraine tổn thất khoảng 400.000 binh sĩ và con số riêng trong năm 2023 là hơn 215.000.

Thống kê được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra vào tháng trước, trước khi Nga kiểm soát hoàn toàn thị trấn Avdiivka và thông báo hạ thêm 1.500 binh sĩ Ukraine.

Tháng 8/2023, giới chức Mỹ ước tính khoảng 70.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 120.000 người khác bị thương. Quan chức Mỹ giấu tên cũng ước tính 120.000 binh sĩ Nga thiệt mạng và 180.000 người khác bị thương.

Trong tuyên bố hôm 25/2, ông Zelensky cũng ước tính Nga hứng chịu thương vong hơn 500.000, trong đó khoảng 180.000 binh sĩ thiệt mạng.

Theo RT, mặc dù con số binh sĩ Ukraine thiệt mạng được ông Zelensky đưa ra không lớn, nhưng việc Kiev thiếu binh sĩ chiến đấu ở tiền tuyến là điều được đề cập nhiều lần. Tháng 12/2023, ông Zelensky nói về khả năng huy động thêm 500.000 quân. Dự thảo bổ sung thêm quân được trình Quốc hội nhưng sau đó chính phủ Ukraine rút lại để nghiên cứu thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Bán đảo Crimea và 4 vùng lãnh thổ khác ở Ukraine trở thành một phần của Nga theo ý nguyện của người dân địa phương, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vassily Nebenzia gần đây tuyên bố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN