Ông Trump thúc giục, Mỹ dự định ngày phân phối vắc xin Covid-19 cực sớm

Trước sự thúc giục của Tổng thống Donald Trump, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã thông báo cho 50 bang, 5 thành phố lớn nước này chuẩn bị sẵn sàng để nhận phân phối vắc xin từ chính quyền liên bang vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 tới, New York Times đưa tin.

Thông báo của CDC là dấu hiệu mới nhất thể hiện sự gấp gáp trong cuộc đua thời gian để cung cấp vắc xin Covid-19 ở Mỹ. Dịch Covid-19 đã khiến hơn 184.000 người dân nước này tử vong.

Thông báo được gửi đi trong bối cảnh ông Trump tuyên bố với cử tri rằng, vắc xin có thể được cung cấp vào thời điểm trước khi năm 2020 kết thúc.

Giới quan sát cho rằng, đây là một trong những nỗ lực của ông Trump nhằm ghi điểm với người dân Mỹ trước thềm bầu cử tổng thống vào tháng 11 sắp tới. Ông Trump bị cho là gặp bất lợi khi bị đối thủ Biden công kích về cách phản ứng với dịch bệnh.

“Việc triển khai tiêm vắc xin Covid-19 vào cuối tháng 10 là quá sớm. Điều này gây lo ngại về hiện tượng sức khỏe cộng đồng bị chính trị hóa. Sự an toàn của vắc xin là vấn đề cần phải được đặt lên hàng đầu”, Saskia Popescu – nhà dịch tễ học tại bang Arizona – nhận xét.

Ông Trump muốn vắc xin Covid-19 được tiêm trước ngày diễn ra bầu cử (ảnh: New York Times)

Ông Trump muốn vắc xin Covid-19 được tiêm trước ngày diễn ra bầu cử (ảnh: New York Times)

Thông báo của CDC chưa làm rõ liệu loại vắc xin Covid-19 nào sẽ được phân phối cho các bang.

Theo CDC, các bác sĩ, nhân viên y tế, nhân viên an ninh, người từ 65 tuổi trở lên, người Mỹ bản địa sẽ là những trường hợp đầu tiên được ưu tiên tiêm vắc xin.

“Tôi cho rằng thông báo phân phối vắc xin là điều tích cực. Vắc xin Covid-19 không chỉ tập trung ở những thành phố giàu có mà phải được tiếp cận bởi tất cả người dân Mỹ”, Cedric Dark – bác sĩ tại Đại học Y Baylor ở Texas – nói.

Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, dù thông báo của CDC có dự định thời gian phân phối vắc xin Covid-19, thì việc phê duyệt vắc xin trước hết vẫn phải do Cục Quản Lý Thực Phẩm Và Dược Phẩm Mỹ (FDA) quyết định.

Một tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 ở Mỹ (ảnh: New York Times)

Một tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 ở Mỹ (ảnh: New York Times)

“Thông báo của CDC có vẻ là khá tham vọng. Từ nay cho tới cuối tháng 10 chỉ còn chưa đầy 30 ngày nữa”, chuyên gia Saskia Popescu nói.

“Việc tiêm vắc xin theo thông báo của CDC rõ ràng là diễn ra trước khi thử nghiệm giai đoạn 3 kết thúc. Người được tiêm có thể gặp phải các tác dụng phụ đáng lo ngại và làm giảm niềm tin của công chúng vào vắc xin – Padmini Pillai chuyên gia y tế tại MIT – nói.

Theo thông báo của CDC, việc tiêm ngừa vắc xin Covid-19 là hoàn toàn miễn phí.

Nguồn: [Link nguồn]

Khi chưa có vắc xin, nhân loại dùng cách nào đối phó các đại dịch nguy hiểm như Covid-19?

Con người là một chủng loài kiên cường và có ý chí sinh tồn mạnh mẽ. Trong các đại dịch kinh hoàng, cướp đi nhiều sinh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – New York Times ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN