Ông Trump lên tiếng về nghi vấn khí cầu TQ từng xuất hiện 3 lần khi ông là Tổng thống

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cựu quan chức an ninh Mỹ bác bỏ tuyên bố của quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, rằng khí cầu do thám Trung Quốc từng xuất hiện ở Bắc Mỹ trong nhiệm kỳ của ông Trump.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hôm 4/2, một quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nói khí cầu do thám Trung Quốc từng xuất hiện trên bầu trời Mỹ 3 lần dưới thời ông Trump.

Ông Trump ngày 5/2 khẳng định việc “khí cầu do thám Trung Quốc” xâm nhập không phận Mỹ chưa từng xảy ra khi ông còn nắm quyền ở Nhà Trắng. Cựu Tổng thống Mỹ nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lan truyền thông tin sai lệch, theo Fox News.

“Điều đó chưa từng xảy ra. Và nếu nó xảy ra, chúng tôi đã bắn hạ khí cầu ngay lập tức”, ông Trump nói, cho biết Bắc Kinh rất tôn trọng Washington trong nhiệm kỳ của ông. “Đó là thông tin không chính xác”.

Ông Trump cho rằng, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden lan truyền thông tin sai lệch trên "là vì trông họ rất tệ, như thường lệ. Họ không có đủ năng lực lãnh đạo”, theo Fox News.

John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ dưới thời ông Trump, cũng khẳng định với Fox News rằng ông chưa từng biết tới chuyện khí cầu xâm nhập không phận Mỹ.

Khí cầu do thám Trung Quốc đã bị bắn hạ hôm 5/2.

Khí cầu do thám Trung Quốc đã bị bắn hạ hôm 5/2.

“Tôi không biết có khí cầu nào của nước ngoài xâm nhập không phận Mỹ. Tôi chưa từng biết về vấn đề này trong giai đoạn là cố vấn an ninh quốc gia”, ông Bolton nói.

Ông Bolton cho rằng, nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có bằng chứng cụ thể thì nên trình Quốc hội. “Tôi có thể đảm bảo 100% rằng điều này không xảy ra khi tôi còn làm việc ở Nhà Trắng”.

Robert O’Brien, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng giai đoạn năm 2019 – 2021, cũng bày tỏ quan điểm tương tự. “Tôi chưa từng biết về vấn đề này”, ông O’Brien nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời ông Trump, Mark Esper cũng nói rằng mình không biết về chuyện khí cầu do thám Trung Quốc từng xuất hiện trên bầu trời Mỹ.

“Tôi không nhớ rằng có ai đó bước vào phòng làm việc của tôi, hoặc có bản báo cáo nào nói về vấn đề khí cầu do thám Trung Quốc trên bầu trời Mỹ”, ông Esper nói. “Nếu có, chắc chắn tôi sẽ nhớ rõ”.

Hôm 5/2, tiêm kích F-22 của Mỹ đã phóng tên lửa đối không bắn hạ khí cầu do thám. Bắc Kinh sau đó chỉ trích quyết định của Lầu Năm Góc về việc bắn rơi khí cầu, cho rằng Washington “đang phản ứng quá mức và vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế”.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ dùng F-22 bắn hạ khí cầu: Chuyên gia Trung Quốc cảnh báo hậu quả

Mỹ điều chiến đấu cơ F-22 bắn hạ khí cầu “dân sự” không khác gì dùng đại bác bắn muỗi, một chuyên gia Trung Quốc nói với Thời báo Hoàn cầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Fox News ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN