Ông Trump: IS sẽ bị đánh bại "đêm nay"

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa xác nhận thông tin 400 binh sĩ Mỹ sẽ ở lại Syria vô thời hạn, đồng thời đảm bảo tổ chức khủng bố IS sẽ bị đánh bại “hoàn toàn”, RT đưa tin.

Ông Trump: IS sẽ bị đánh bại "đêm nay" - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các phóng viên hôm 20.3

Ông Trump đưa ra những tuyên bố này khi trả lời phóng viên hôm 20.3, cầm trên tay một bản đồ thể hiện sự sụp đổ của IS.

Bản đồ cho thấy IS đã mất nhiều lãnh thổ như thế nào kể từ “ngày bầu cử” năm 2016 cho đến nay.

“Khi tôi tiếp quản vấn đề này, nó là một mớ hỗn độn”, ông Trump nói và chỉ vào bản đồ, thêm rằng hôm nay không còn “khu vực nào màu đỏ” nữa. Các khu vực màu đỏ trong bản đồ là khu vực từng bị kiểm soát bởi IS.

“Trên thực tế, chỉ còn một điểm đỏ nhỏ sẽ biến mất vào tối nay”, Tổng thống Mỹ nói, ám chỉ khu vực Baghouz ở Syria nơi hàng trăm khủng bố IS và gia đình đang ẩn náu trong một khu trại nhỏ.

Tổng thống Mỹ cũng xác nhận quyết định để lại 400 lính Mỹ ở Syria - 200 người ở phía bắc và 200 người ở khu vực Al-Tanf. Quân đội Mỹ đã chiếm đóng nhiều khu vực của Syria trong nhiều năm với lý do chiến đấu với IS.

Mặc dù đột ngột tuyên bố rút quân khỏi Syria vào tháng 12 năm ngoái, ông Trump đã thay đổi ý định. Kế hoạch rút toàn bộ 2.000 lính Mỹ không được thực hiện. Đầu tiên, Trump đồng ý để lại 200 người, và sau đó là 400 người.

Lộ kế hoạch “ám sát ông Putin” của khủng bố IS ở Serbia

Kế hoạch ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin bị bại lộ ở Serbia, sau khi cảnh sát nước này bắt giữ một kẻ cực đoan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - RT ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN