Ông Trump cảnh báo sắc lạnh Iran sau vụ Đại sứ quán Mỹ bị tấn công bằng rocket

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq và đưa ra lời cảnh báo sắc lạnh.

Bức ảnh những quả đạn rocket được ông Trump đăng trên mạng xã hội Twitter.

Bức ảnh những quả đạn rocket được ông Trump đăng trên mạng xã hội Twitter.

Đăng ảnh 3 quả đạn rocket liên quan đến vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ngày 20.12, ông Trump nói đây là sản phẩm của Iran. Ông Trump cáo buộc Iran đang có kế hoạch mở thêm các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ ở Iraq.

“Một số lời khuyên thân thiện dành cho Iran: Nếu một người Mỹ bị giết, tôi sẽ cáo buộc Iran chịu trách nhiệm. Hãy nghĩ về điều đó”, ông Trump cảnh báo trên mạng xã hội Twitter, ám chỉ khả năng tung đòn đáp trả.

Tuyên bố trên gần giống với những gì ông Trump từng cảnh báo Iran cách đây một năm, khi dân quân Iraq thân Iran sát hại một nhân viên dân sự Mỹ, trong đợt tấn công bằng rocket.

Mỹ đã dội bom đáp trả lực lượng dân quân, dẫn đến làn sóng biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ. Sự việc được đẩy lên đến đỉnh điểm vào ngày 3.1, khi máy bay không người lái Mỹ tung đòn sát hại thiếu tướng Iran Qasem Soleimani cùng nhiều lãnh đạo phe dân quân.

Hiện trường vụ Mỹ sát hại thiếu tướng Iran Soleimani tại sân bay Baghdad, Iraq.

Hiện trường vụ Mỹ sát hại thiếu tướng Iran Soleimani tại sân bay Baghdad, Iraq.

Vài ngày sau lễ tang tướng Soleimani, Iran đáp trả Mỹ bằng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq. Vụ phóng tên lửa gây thiệt hại đáng kể, nhưng không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng vì đã được cảnh báo trước.

Một thời gian sau, Lầu Năm Góc tiết lộ có “110 binh sĩ Mỹ bị tổn thương não” vì đòn tấn công bằng tên lửa của Iran. Tháng 5.2020, 29 trong số này được trao huân chương vì bị thương trong khi chiến đấu.

Trong bối cảnh sắp đến dịp kỷ niệm 1 năm ngày tướng Soleimani bị sát hại, Mỹ đang gia tăng sự hiện diện quân sự trong khu vực. Quân đội Mỹ đã điều oanh tạc cơ chiến lược B-52 bay thẳng từ Mỹ tới Trung Đông.

Mới đây nhất, tàu ngầm hạt nhân USS Georgia của Mỹ áp sát Iran cùng các tàu hộ tống. Tàu được trang bị 154 tên lửa hành trình Tomahawk, được coi là lời cảnh báo chính quyền Mỹ gửi tới Iran.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump phủ quyết dự luật quốc phòng 740 tỉ USD

Hồi đầu tháng này, lưỡng viện Mỹ đã thông qua dự luật có tên Đạo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) trị giá 740 tỉ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN