Ông Tập đối mặt với điều gì tại hội nghị trung ương tổ chức chậm 20 tháng?

Các vấn đề khó khăn Trung Quốc đang phải đối mặt cần thời gian để giải quyết, trong khi trước mắt, ông Tập cần giải quyết các vấn đề trong nội bộ đảng để hướng tới tại vị sau năm 2022.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nền kinh tế tăng trưởng chậm, chiến tranh thương mại, biểu tình ở Hong Kong, dịch lợn tả châu Phi, giá thực phẩm tăng mạnh là những vấn đề mà ông Tập cần phải giải quyết.

Trước mắt, giới lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc nhóm họp hồi tuần này và có các vấn đề ông Tập cần phải giải quyết. Đó là mất cân bằng, chia rẽ trong nội bộ đảng.

Trong bài phát biểu gần đây, ông Tập nhắc đến các triều đại Trung Hoa sụp đổ vì tham nhũng, vô kỷ luật và đấu đá nội bộ. “Từ xưa đến nay, mỗi khi một cường quốc sụp đổ, nguyên nhân chủ yếu là do mất quyền lực trung ương”, ông Tập nói trong ấn phẩm mới được xuất bản chính của đảng Cộng sản Trung Quốc.

“Nói như vậy, chỉ có chúng ta mới có thể đánh bại chính chúng ta. Cần phải ngăn chặn xung đột nhen nhóm từ trong nội bộ”, ông Tập nói.

Trước đó, ông Tập đã nhắc đến việc phải chuẩn bị đấu tranh, bao gồm cả thách thức trong và ngoài nước. Hội nghị trung ương 4 diễn ra từ ngày 28-31.10 ở Trung Quốc là cơ hội để ông Tập giải quyết vấn đề nội bộ.

Theo Tân Hoa Xã, ông Tập đã đưa ra đề xuất vào ngày đầu tiên diễn ra hội nghị nhưng thông tin chi tiết không được tiết lộ. “Ông Tập để thể hiện tầm nhìn trong 30 năm tới”, Tian Feilong, giáo sư luật tại Đại học Beihang ở bắc Kinh, nói. “Hệ thống đang không đủ mạnh để chiến đấu chống lại các thế lực bên ngoài, vì có nhiều lỗ hổng”.

Ông Tập và giới lãnh đạo Trung Quốc đang có kỳ họp tại Hội nghị trung ương 4.

Ông Tập và giới lãnh đạo Trung Quốc đang có kỳ họp tại Hội nghị trung ương 4.

Liệu ông Tập có tiếp tục lãnh đạo Trung Quốc sau năm 2022 hay không luôn là câu hỏi được giới phân tích quan tâm. Kể từ năm 2012, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã liên tục phát động các chiến dịch chống tham nhũng, bè phái, quan liêu. Năm ngoái, Trung Quốc đã bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước, mở ra cánh cửa nắm quyền vô thời hạn cho ông Tập, với tư cách vừa là Chủ tịch nước, vừa làm Tổng Bí thư và vừa là Chủ tịch quân ủy trung ương.

"Hội nghị trung ương 4 sẽ là bước đi mới nhất của ông Tập", Jonathan Fenby, Giám đốc Bộ phận nghiên cứu về Trung Quốc của TS Lambard nói. "Nó có thể mang lại những thay đổi về thể chế nhằm hợp thức hóa việc truyền đạt mệnh lệnh và thực hiện quyền lực tập trung hơn. Nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự lãnh đạo của ông Tập”.

Giới phân tích nhận định, trong nội bộ đảng tồn tại sự bất mãn với chính sách của ông Tập. Điều này phản ánh sự hiệu quả và tinh thần làm việc của các lãnh đạo cấp cơ sở ở Trung Quốc – những người trực tiếp thực thi chính sách của trung ương.

Nhiều quan chức cấp giữa bất mãn với các hành động chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình, bởi vì chống tham nhũng đã làm giảm thu nhập và ảnh hưởng của họ, Ke Huaqing, giáo sư Đại Học Luật và Chính trị Khoa học ở Bắc Kinh, nói.

Chuyện lãnh đạo địa phương bất mãn với chính sách trung ương, tung tin đồn nói xấu hay kháng lệnh từ trung ương là điều ông Tập cần giải quyết, theo New York Times.

Trung Quốc mới trải qua lễ duyệt binh lớn nhất trong hàng chục năm.

Trung Quốc mới trải qua lễ duyệt binh lớn nhất trong hàng chục năm.

Mới đây nhất là trường hợp của Liu Shiyu, cựu lãnh đạo Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, Ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Lưu bị phát hiện dao động về lập trường chính trị, không thi hành nghiêm chỉnh các quyết định của trung ương.

Theo NYT, Hội nghị trung ương của đảng Cộng sản Trung Quốc thường diễn ra hàng năm, nhưng kỳ họp lần này bị trì hoãn bất thường, tới 20 tháng so với lần gần nhất.

Điều này khiến một số người đặt câu hỏi tại sao một cuộc họp chuyên về các vấn đề tổ chức đảng lại được tổ chức trong thời điểm Trung Quốc đang đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn.

Các vấn đề về chính sách kinh tế và đối ngoại cũng có thể được thảo luận tại cuộc họp nhưng thường vào thời điểm này, Ủy ban trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tập trung vào vấn đề về tổ chức và pháp lý của đảng, theo New York Times.

Kỳ họp cũng là cơ hội để ông Tập bồi dưỡng nhân sự và đặt nền tảng tiếp tục nắm quyền sau năm 2022. Hội nghị trung ương 4 của Trung Quốc sẽ kết thúc trong ngày 31.10 và sau đó truyền thông Trung Quốc mới đăng tải các thông tin chính thức.

Căng thẳng tại Hong Kong: Ông Tập Cận Bình cảnh báo “lạnh gáy”

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào để chia rẽ Trung Quốc sẽ kết thúc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - New York Times ([Tên nguồn])
Tập Cận Bình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN