Mỹ gửi tên lửa ATACMS cho Ukraine: Ông Putin lên tiếng

Tổng thống Nga Putin cho rằng, Mỹ “phạm sai lầm lớn” khi gửi tên lửa ATACMS cho Ukraine.

Ông Putin phát biểu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh (ảnh: TASS)

Ông Putin phát biểu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh (ảnh: TASS)

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 18/10, ông Putin cho biết, quân đội Nga có thể đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS.

“Thứ nhất, động thái này gây nguy hiểm và tạo ra mối đe dọa bổ sung (với quân đội Nga). Thứ hai, chúng tôi chắc chắn có thể đẩy lùi các cuộc tấn công như vậy”, ông Puitn nói.

Theo ông Putin, động thái mới của Mỹ không thể thay đổi cục diện chiến trường Ukraine.

“Về cơ bản, điều này không thay đổi được cục diện chiến trường”, ông Putin nói.

Theo ông, việc Mỹ gửi tên lửa ATACMS “không có gì tốt cho Ukraine” mà chỉ khiến người dân Ukraine thêm khổ sở.

“Đây là một sai lầm khác của Mỹ”, ông Putin nhấn mạnh.

“Nếu họ biết kiềm chế, thì sau nay họ có thể tự nhận mình là người tốt vì đã nỗ lực ngăn chặn thương vong không đáng có. Nhưng họ làm điều ngược lại và không mang lại kết quả gì. Đó là lý do tôi nói đây là sai lầm”, ông Putin nói.

Phát biểu của ông Putin được đưa ra sau khi New York Times (báo Mỹ) đưa tin, Lầu Năm Góc bí mật chuyển khoảng 20 tên lửa ATACMS cho Ukraine. Điều kiện Mỹ đưa ra là Ukraine không được sử dụng ATACMS để tấn công lãnh thổ Nga.

“Hôm nay, tôi đặc biệt gửi lời cảm ơn tới nước Mỹ. Các thỏa thuận giữa chúng tôi với Tổng thống Mỹ Biden đang được thực hiện. Mọi thứ được triển khai rất chính xác. ATACMS đã chứng tỏ được sức mạnh”, Tổng thống Zelensky nói trong một đoạn video đăng lên mạng xã hội hôm 17/10.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ – bà Adrienne Watson – đã xác nhận việc Mỹ chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine. Theo bà Watson, tên lửa ATACMS Mỹ gửi cho Ukraine chỉ có tầm bắn khoảng 165km.

Một số phiên bản khác của ATACMS có tầm bắn lên tới 300km, theo CNN.

Quân đội Ukraine tuyên bố, họ đã sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công một số sân bay của lực lượng Nga ở vùng Lugansk và Zaporizhia.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.

Tên lửa ATACMS của Mỹ (ảnh: CNN)

Tên lửa ATACMS của Mỹ (ảnh: CNN)

Trong bài phát biểu hôm 18/10, ông Putin cho biết, hôm 17/10, ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el Sisi, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Tổng thống Syria Bashar al Assad, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về biện pháp giải quyết xung đột Israel – Hamas.

Ông Putin cho hay, ông không nghĩ xung đột Israel – Hamas sẽ lan rộng hơn. Ông có ấn tượng rằng “không bên nào sẵn sàng mở rộng cuộc xung đột”.

“Về vụ nổ ở bệnh viện, thảm kịch này là một sự kiện khủng khiếp. Có hàng trăm người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương”, ông Putin nói về vụ nổ bệnh viện ở Dải Gaza hôm 17/10, khiến hơn 500 người thiệt mạng.

Về chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga cho biết, ông đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khoảng 3 giờ.

“Tôi đã nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc trong khoảng 3 giờ. Tôi không thể tiết lộ với các bạn mọi thứ. Có rất nhiều vấn đề được thảo luận như kinh tế, tài chính, chính trị và các vấn đề quốc tế”, ông Putin nói.

“Chúng tôi thảo luận chi tiết về tình hình ở Trung Đông. Tôi cũng thông báo cho ông Tập Cận Bình về diễn biến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine”, ông Putin nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky nói Ukraine lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ cung cấp

Ukraine gửi lời cảm ơn vì Washington đã cung cấp tên lửa đạn đạo ATACMS và cho biết đã sử dụng tên lửa uy lực này trong một cuộc tập kích nhằm vào mục tiêu Nga ở khu vực...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – TASS, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN