"Hỏa thần nhiệt áp" TOS-2 của Nga tập kích mục tiêu ở Ukraine: Sức mạnh so với TOS-1A ra sao?

Pháo phản lực bắn đạn nhiệt áp là một trong vũ khí uy lực nhất được Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và gần đây, Bộ Quốc phòng Nga lần đầu công bố video "hỏa thần nhiệt áp" TOS-2 chiến đấu ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/10 công bố hệ thống pháo phản lực TOS-2 chiến đấu, tập kích một cứ điểm của quân đội Ukraine ở tiền tuyến.

Đạn nhiệt áp hoạt động theo cơ chế tạo ra hai vụ nổ. Vụ nổ đầu tiên lan tỏa nhiên liệu dễ cháy ở khu vực mục tiêu và vụ nổ thứ hai ngay sau đó đốt cháy nhiên liệu, hút sạch khí oxy trong thoáng chốc.

Nhiệt độ ở khu vực xảy ra vụ nổ lên tới 3.000 độ C, phá hủy bất cứ mục tiêu nào và tạo sóng xung kích gây thiệt hại đáng kể ở khu vực lân cận.

Theo báo Nga Sputnik, TOS-2 là hệ thống pháo phản lực bắn đạn nhiệt áp mới nhất của Nga, là phiên bản nâng cấp của hệ thống TOS-1A nổi tiếng.

Hệ thống TOS-2 (trái) tham gia lễ duyệt binh ở Moscow năm 2020.

Hệ thống TOS-2 (trái) tham gia lễ duyệt binh ở Moscow năm 2020.

Khác với hệ thống TOS-1A sử dụng khung gầm xe tăng T-72, hệ thống TOS-2 sử dụng khung cầm xe tải Ural 6x6 để tăng tính cơ động.

Khung gầm bánh lốp giúp hệ thống TOS-2 giảm đáng kể trọng lượng, chỉ nặng 20 tấn so với TOS-1A nặng 46 tấn. TOS-2 được trang bị các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại nhất của Nga và cũng được bổ sung hệ thống khai hỏa tự động dựa vào máy tính để tăng độ chính xác.

Điểm mới của TOS-2 là không cần xe nạp đạn chuyên dụng do mẫu pháo phản lực này có sẵn cần cẩu dùng để nạp đạn tên lửa.

Hệ thống TOS-2 cũng được gia tăng đáng kể sức mạnh. Phiên bản TOS-1A trang bị 24 ống phóng có thể hủy diệt mọi thứ trong phạm vi 40.000m2. Phiên bản TOS-2 tăng phạm vi hủy diệt lên 60.000m2 dù chỉ có 18 ống phóng. Hệ thống TOS-2 được tăng tầm bắn lên đến 10km (có thể lên tới 14 hoặc 15km tùy phiên bản) so với tầm tấn công hạn chế của pháo phản lực TOS-1A là 6km.

Thông thường một khu vực chịu ảnh hưởng của pháo phản lực bắn đạn nhiệt áp Nga có chiều dài khoảng 400 mét và chiều rộng 200 mét.

Số lượng hệ thống pháo phản lực TOS-1A và TOS-2 luôn được Nga giữ kín. TOS-2 mới được Nga đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2021. Theo một thống kê năm 2018, quân đội Nga có khoảng 70 hệ thống pháo phản lực TOS-1A, theo Sputnik.

Trong tương lai, Nga sẽ dần thay thế hoàn toàn các hệ thống TOS-1 và TOS-1A sang phiên bản TOS-2. Nga cũng để ngỏ khả năng xuất khẩu "hỏa thần nhiệt áp" TOS-2 nếu được các quốc gia khác quan tâm.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga nói Mỹ phạm sai lầm khủng khiếp khi cung cấp tên lửa ATACMS cho Ukraine

TPO - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Washington đã phạm sai lầm khi quyết định cung cấp cho Ukraine tên lửa chiến thuật ATACMS, nhấn mạnh rằng hậu quả của động thái...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN