Ông Putin tuyên bố thiết quân luật ở 4 vùng Ukraine mới sáp nhập

Tổng thống Nga Putin tuyên bố thiết quân luật ở 4 khu vực Ukraine bao gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia. Sắc lệnh được đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine được cho là đang chuẩn bị phản công quy mô lớn.

Binh sĩ Nga ở Ukraine (ảnh: CNN)

Binh sĩ Nga ở Ukraine (ảnh: CNN)

“Tôi đã ký sắc lệnh thiết quân luật đối với 4 chủ thể thuộc Liên bang Nga”, ông Putin phát biểu trong cuộc họp hôm 19/10 với các quan chức thuộc Hội đồng An ninh Nga.

Ông Putin nhắc đến 4 vùng Nga mới sáp nhập ở Ukraine bao gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia.

Điện Kremlin sau đó công bố sắc lệnh do ông Putin ký. Theo đó, tình trạng thiết quân luật sẽ được thực hiện ở Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia từ ngày 20/10. Theo quy định, tình trạng thiết quân luật cho phép giới chức Nga tăng cường quân đội, áp đặt giờ giới nghiêm, hạn chế di chuyển, kiểm tra và giám sát các đối tượng khả nghi.

Theo ông Putin, trên thực tế 4 vùng Ukraine đã áp lệnh thiết quân luật từ trước. Sắc lệnh mới của Tổng thống Nga chỉ nhằm cung cấp cơ sở pháp lý để duy trì lệnh thiết quân luật sau khi Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia sáp nhập Nga.

Ukraine chưa bình luận về sắc lệnh thiết quân luật của Tổng thống Nga.

Trong cuộc họp, ông Putin cũng yêu cầu chính phủ Nga thành lập hội đồng điều phối đặc biệt do Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin phụ trách. Hội đồng này có nhiệm vụ làm việc với 4 vùng Ukraine và một số khu vực ở Nga nhằm thúc đẩy chiến dịch quân sự.

Ông Putin cho biết, ông đã yêu cầu bảo vệ nền kinh tế ở 8 khu vực giáp Ukraine, bao gồm Crimea, thành phố Sevastopol cùng với Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk và Rostov.

“Chúng tôi đang xử lý những nhiệm vụ lớn, phức tạp, nhằm đảm bảo tương lai vững chắc cho người dân Nga và nước Nga”, ông Putin nói.

Người dân Kherson sơ tán đến vùng an toàn hôm 19/10 (ảnh: Reuters)

Người dân Kherson sơ tán đến vùng an toàn hôm 19/10 (ảnh: Reuters)

Interfax dẫn sắc lệnh của ông Putin cho hay, chính quyền 8 khu vực giáp Ukraine sẽ có quyền thực hiện một số biện pháp bảo đảm an ninh như: Di tản tạm thời người dân, hạn chế phương tiện ra vào, kiểm tra phương tiện giao thông, tạm thời kiểm soát một số cơ sở hạ tầng để phục vụ yêu cầu quốc phòng…

Sắc lệnh mới của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine phản công ở nhiều khu vực và thực hiện một số hành động ở Nga mà Moscow cho là phá hoại, "khủng bố".

“Kiev phủ nhận nguyện vọng của người dân, từ chối mọi đề xuất đàm phán. Tiếng súng vẫn nổ và dân thường đang chết dần”, ông Putin nói trong cuộc họp hôm 19/10.

Ông Putin cáo buộc, Kiev đã gửi các nhóm phá hoại vào Nga và lên kế hoạch tấn công nhiều mục tiêu sau vụ nổ trên cầu Crimea hôm 8/10. Lực lượng an ninh Nga đã kịp thời ngăn chặn các âm mưu này.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine kết luận điều tra vụ máy bay lớn nhất thế giới bị phá hủy

Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) kết luận, công ty hàng không Antonov phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong vụ máy bay vận tải An-225 Mriya bị quân đội Nga phá hủy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Interfax, RIA Novosti ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN