Ông Putin: Phương Tây đừng đổ lỗi cho Nga vì giá năng lượng tăng vọt

Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra bình luận về việc Mỹ đang nỗ lực đàm phán với các quốc gia mà Washington từng áp đặt lệnh cấm vận như Iran và Venezuela.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Putin nói  phương Tây đang cố tình đổ lỗi cho Nga vì giá năng lượng tăng cao trên thế giới. Tổng thống Nga đưa ra quan điểm trong một cuộc họp với các thành viên của chính phủ hôm 10.3.

“Giá năng lượng ở phương Tây đang ngày càng tăng cao, nhưng không phải lỗi của chúng tôi. Đó là kết quả của những tính toán sai lầm của chính phương Tây. Họ không nên đổ lỗi cho Nga”, ông Putin nói.

“Điều tương tự cũng xảy ra đối với giá xăng và các sản phẩm từ dầu mỏ ở Mỹ. Họ thông báo cấm nhập khẩu dầu của Nga vào thị trường Mỹ. Giá năng lượng ở đó đang rất cao, lạm phát cao chưa từng có. Họ đang cố gắng đổ lỗi cho những sai lầm của chính họ", ông Putin nói thêm.

Theo ông Putin, dầu mỏ Nga chỉ chiếm 3% thị trường dầu mỏ Mỹ. “Đây là mức không đáng kể, và giá nhiên liệu ở Mỹ vẫn tăng cao. Chúng tôi không hề có liên quan, lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga cũng không có tác động. Họ đang đánh lừa người dân bằng những quyết định như vậy”, ông Putin giải thích.

Ông Putin đề cập đến việc Mỹ đang nỗ lực đàm phán với các quốc gia từng bị Mỹ áp đặt lệnh cấm vận. “Họ đang cố gắng đàm phán với Iran, với Venezuela, sẵn sàng ký kết các thỏa thuận. Nhưng họ lẽ ra không nên áp đặt cấm vận ngay từ đầu. Điều tương tự cũng sẽ đến với Nga. Tôi không nghi ngờ về điều đó”, ông Putin nói.

Trước đó, Điện Kremlin nói kinh tế Nga đang chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của phương Tây và Moscow sẽ áp dụng biện pháp giảm nhẹ thiệt hại.  

"Nền kinh tế Nga đang chịu cú sốc và có những hậu quả tiêu cực. Đây là điều chưa từng có tiền lệ, chưa có cuộc chiến kinh tế nào nhằm vào Nga như vậy. Rất khó để dự đoán", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Quốc phòng Anh: Nga tăng lực lượng bao vây Kiev

Bộ Quốc phòng Anh đánh giá Nga đang tăng lực lượng bao vây Kiev, rút bớt quân ở các khu vực khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN