Ông Putin nêu vấn đề vướng mắc chính giữa Nga và Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Moscow phản đối một thế giới đơn cực chỉ xoay quanh lợi ích của Washington.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga đang cố gắng để xây dựng thế giới đa cực hơn là thế giới đơn cực chỉ xoay quanh Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya-1 TV. Ông Putin nói rằng, Washington đang biến đổi thế giới vì mục đích riêng.

Ông Putin nói “các quốc gia vệ tinh” của Mỹ cũng nhận thức rõ về những ý định được coi là “ích kỷ” này. Tuy nhiên, các quốc gia này đã chọn cách nhắm mắt làm ngơ, vì “nhiều lý do”, một phần do phụ thuộc vào Mỹ trong các lĩnh vực kinh tế và quốc phòng.

Một số đồng minh của Mỹ cũng đồng tình trong vấn đề đối đầu với Nga, từ đó làm lu mờ những bất đồng khác giữa các nước này với Mỹ, ông Putin nói thêm.

Tổng thống Nga nêu ví dụ Úc dừng hợp đồng đóng tàu ngầm hạt nhân với Pháp để lựa chọn tàu ngầm do Mỹ chế tạo. Vụ việc đó đã có tác động lớn tới Pháp, ông Putin nói.

“Đến cuối cùng, nỗ lực đấu tranh cho thế giới đa cực, trong đó các bên tôn trọng lẫn nhau trên trường quốc tế, phục vụ lợi ích của tất cả mọi người là điều sẽ thắng thế. Tôi không hề có chút nghi ngờ gì về điều đó”, ông Putin nhấn mạnh.

Ông Putin cũng nói rằng phương Tây sẽ chỉ đón nhận Nga nếu nước Nga bị chia cắt thành nhiều quốc gia nhỏ. “Trong kịch bản đó, phương Tây áp đặt quyền kiểm soát lên các quốc gia nhỏ này”, ông Putin nói.

Nói về quyết định đình chỉ tham gia Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START với Mỹ, ông Putin nói động thái này là cần thiết để bảo vệ an ninh cũng như “sự ổn định chiến lược” của Nga.

Ông Putin nói đã lựa chọn hành động này trong bối cảnh “NATO ngày càng hung hăng hơn và công khai mục tiêu hàng đầu là khiến Nga hứng chịu thất bại chiến lược”.

Nguồn: [Link nguồn]

Tuyên bố mới của ông Putin về sức mạnh bộ ba hạt nhân Nga

Nga sẽ tập trung tăng cường sức mạnh cho lực lượng hạt nhân, sản xuất hàng loạt tên lửa siêu vượt âm Zircon và tên lửa Kinzhal, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/2 cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN