Ông Putin lên tiếng sau khi OPEC+ cắt giảm mạnh sản lượng khai thác bất chấp Mỹ phản đối

Sự kiện: Tin tức Nga

Nga muốn đảm bảo sự cân bằng giữa nguồn cung dầu mỏ và nhu cầu trên toàn cầu, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

Ông Putin gặp Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan ở St. Petersburg vào ngày 11/10.

Ông Putin gặp Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan ở St. Petersburg vào ngày 11/10.

Hành động của Nga đối với thị trường năng lượng toàn cầu nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường và không tạo ra rào cản cho bất cứ ai, ông Putin phát biểu ngày 11/10, trong cuộc gặp Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan ở St. Petersburg.

Nguyên thủ quốc gia Trung Đông hiện đang có chuyến thăm Nga để thảo luận về vấn đề hợp tác giữa hai nước, cũng như thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế.

"Chúng tôi đang tiếp tục hành động theo khuôn khổ của OPEC+. Hành động và quyết định của chúng tôi không nhằm vào ai. Đó là nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu, để người sản xuất, khách hàng đều cảm thấy bình ổn và tự tin. Đó là sự cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu", ông Putin nói.

Ông Putin đưa ra tuyên bố sau khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu và đối tác (OPEC+) ra tuyên bố sẽ cắt giảm sản lượng khai thác ở mức 2 triệu thùng/ngày kể từ tháng 11 tới. 

Quyết định của OPEC+ đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại, đi ngược lại mong muốn của Mỹ là đảm bảo giá dầu ở mức thấp để giảm lợi nhuận Nga thu được trong thời gian thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ả Rập Saudi và UAE là hai quốc gia xuất khẩu dầu chủ chốt trong nhóm OPEC, trong khi Nga là quốc gia đóng vai trò quan trọng nhất trong nhóm OPEC+.

Mức giảm 2 triệu thùng/ngày được Ả Rập Saudi, UAE, Nga và các nước xuất khẩu dầu khác thống nhất trong cuộc họp diễn ra hồi tuần trước. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 lây lan mạnh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự thất vọng với quyết định trên. Nhà Trắng cho rằng các quốc gia trong nhóm OPEC như Ả Rập Saudi và UAE rõ ràng đang "ngả về phía Nga".

Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak, người tham gia cuộc họp của OPEC+, nói việc cắt giảm là cần thiết để cân bằng thị trường trước khi nhu cầu toàn cầu sụt giảm. 

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, Mỹ muốn OPEC+ tiếp tục khai thác dầu với ở mức cao để chi phối giá dầu, phục vụ các lợi ích của Mỹ trong khi làm tổn hại đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Trước thời điểm OPEC+ thông báo cắt giảm sản lượng, giá dầu giảm về mức khoảng 70 USD/thùng. Giá dầu thế giới hiện giao động ở mức gần 90 USD/thùng và được dự báo có thể vượt mức 100 USD/thùng trong thời gian tới.

Các nhà phân tích nhận định, Nga có thể đơn phương cắt giảm thêm sản lượng khai thác dầu nếu châu Âu chính thức thông báo áp đặt giá trần đối với dầu Nga, theo Bloomberg.

Giá dầu tăng giúp Nga tiếp tục thu lợi nhuận lớn dù năng lực khai thác bị cắt giảm, các nhà phân tích cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin thừa nhận có thiếu sót trong việc tổng động viên quân sự một phần

Tổng thống Putin thừa nhận có những sự "ngớ ngẩn” trong quá trình thực thi lệnh tổng động viên quân sự một phần, nhưng nhấn mạnh đây chính là thời điểm để khắc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN