Ông Putin kí luật 'mở đường' làm tổng thống đến năm 2036

Sự kiện: Vladimir Putin

Với điều luật này, ông Putin có thể sẽ tiếp tục tranh cử tổng thống sau khi nhiệm kì hiện tại kết thúc năm 2024, và giữ chức vụ này thêm hai nhiệm kì cho đến năm 2036 (khi ông 84 tuổi).

Dự luật đã được Hạ viện (Duma Quốc gia) và Thượng viện (Hội đồng Liên bang) thông qua vào tháng trước.

Một số điều khoản trong luật mới được xây dựng trên cơ sở Hiến pháp sửa đổi, thông qua hồi tháng 7/2020.

Trong đó có điều khoản hạn chế số nhiệm kì tổng thống. Điều khoản này được áp dụng cho tổng thống đương nhiệm, không tính đến các nhiệm kì tổng thống trước đó.

Với điều khoản sửa đổi này, ông Putin có thể sẽ tiếp tục tranh cử tổng thống sau khi nhiệm kì hiện tại kết thúc năm 2024, và giữ chức vụ này thêm hai nhiệm kì cho đến năm 2036 (khi ông 84 tuổi).

Ông Putin từng giữ hai nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp từ năm 2000 tới 2008. Sau đó, ông giữ chức thủ tướng, và tái đắc cử tổng thống vào năm 2012 và 2018.

Luật mới cũng quy định người đủ điều kiện ra tranh cử tổng thống phải không dưới 35 tuổi, cư trú ở Nga không dưới 25 năm, chưa từng có quốc tịch hoặc giấy phép cư trú ở quốc gia khác ngoài Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Nga: Ông Putin có dấu hiệu tác dụng phụ của vắc-xin Covid-19

Ông Putin được tiêm vắc-xin Covid-19 hôm 23/3 nhưng điện Kremlin không công khai hình ảnh và video quá trình tiêm chủng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh Theo Tass, Tân Hoa Xã ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN