Ông Putin cảnh báo NATO sau tin chiến thắng bầu cử

Ông Putin cho rằng sự hiện diện của binh sĩ NATO trên đất Ukraine không còn là bí mật, đồng thời đưa ra lời cảnh báo.

Pháo tự hành M109 của Italia (nước thành viên NATO) được trông thấy ở gần tiền tuyến Kherson ngày 15/3/2024. Ảnh: Getty

Pháo tự hành M109 của Italia (nước thành viên NATO) được trông thấy ở gần tiền tuyến Kherson ngày 15/3/2024. Ảnh: Getty

Phát biểu trước những người ủng hộ và phóng viên vào tối 17/3 (giờ địa phương), ông Putin nhấn mạnh, Moscow nhận thức rõ về việc NATO thúc đẩy triển khai quân ở Ukraine.

"Chúng tôi nghe thấy cả tiếng Anh và tiếng Pháp ở chiến trường Ukraine. Điều đó chẳng có gì tốt đẹp cả. Trước hết là với chính các quân nhân này. Họ chết ở đó với số lượng lớn", ông Putin tuyên bố.

Tổng thống Nga cũng nhắc về khả năng xảy ra xung đột toàn diện giữa khối quân sự do Mỹ dẫn đầu và Nga, đồng thời cảnh báo không thể loại trừ khả năng này.

"Mọi thứ đều có thể xảy ra trong thế giới hiện đại... Mọi người đều hiểu việc này là một bước đi ngắn dẫn đến một cuộc thế chiến toàn diện. Tôi không nghĩ mọi người cho điều đó là thú vị", ông Putin nói.

Cuối tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố, phương Tây "không loại trừ" khả năng điều binh sĩ tới Ukraine. Sau tuyên bố đó, ông Macron tiếp tục có phát ngôn mô tả Nga là "đối thủ". Tuy nhiên, Tổng thống Pháp nhấn mạnh, Paris "không gây chiến" với Moscow.

Bình luận về phát biểu của ông Macron, ông Putin nói rằng, dù khả năng binh sĩ NATO tới Ukraine chỉ đóng vai trò như lực lượng hỗ trợ, giúp Kiev đào tạo quân đội, "điều đó không khác nhiều so với những gì lính đánh thuê đang làm ở Ukraine lúc này". Tổng thống Nga nói thêm, Nga không muốn Pháp leo thang xung đột mà muốn Paris giúp tìm giải pháp hòa bình để hóa giải xung đột.

Phát biểu của ông Putin ngày 17/3 được đưa ra sau khi Tổng thống Nga đương nhiệm dự kiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Theo Ủy ban bầu cử trung ương Nga, hơn 98% số phiếu bầu đã được kiểm đếm tính đến 9h45p sáng 18/3 (giờ Việt Nam) và ông Putin dẫn đầu với hơn 87% số phiếu ủng hộ. Ba đối thủ khác bị bỏ xa với số phiếu ủng hộ là 4,3%, 3,9% và 3,2%.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử năm nay và tiếp tục lãnh đạo nước Nga cho đến năm 2030, theo kết quả bầu cử sơ bộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN