Ông Biden công bố tiêu diệt thủ lĩnh tối cao mới của khủng bố IS

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, thủ lĩnh mới của IS và là kẻ kế nhiệm thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi, đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ ở Syria. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và các thành viên trong nhóm an ninh quốc gia theo dõi diễn biến cuộc đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Ảnh: Twitter White House

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và các thành viên trong nhóm an ninh quốc gia theo dõi diễn biến cuộc đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Ảnh: Twitter White House

Hãng Sky News hôm 3/2 đưa tin, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi đã kích nổ một quả bom để tự sát khi bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ truy kích tại một ngôi nhà ở tỉnh Idlib, Syria. Vụ nổ khiến 13 người, trong đó có al-Hashimi al-Qurayshi, thiệt mạng. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden rạng sáng ngày 3/2 (giờ địa phương) xác nhận thông tin này.

"Đêm 2/2, dưới sự chỉ đạo của tôi, các lực lượng quân sự Mỹ ở tây bắc Syria đã thực hiện chiến dịch chống khủng bố bảo vệ người Mỹ và đồng minh, biến thế giới này trở thành nơi an toàn hơn để cùng chung sống. 

Nhờ kỹ năng và sự dũng cảm của các lực lượng quân sự Mỹ, chúng ta đã tiêu diệt được Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi - thủ lĩnh mới của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Toàn bộ lính Mỹ trở về an toàn sau cuộc đột kích", ông Biden xác nhận trong một tuyên bố rạng sáng 3/2. 

Theo Daily Mail, cuộc truy kích kéo dài 2 tiếng, nhằm vào một ngôi nhà lớn ở thị trấn Atmeh, thuộc tỉnh Idlib, nơi al-Qurayshi được cho là đang lẩn trốn. 

IS tuyên bố Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi trở thành tân thủ lĩnh của tổ chức này sau khi thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi tự sát trong một cuộc đột kích bởi lính Mỹ năm 2019 ở thị trấn Barisha, Syria. 

Nguồn: [Link nguồn]

IS đánh bom đẫm máu nhất kể từ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, thách thức Taliban

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng vùng Khorasan (ISIS-K) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Sky News ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN