Ông Biden cảnh báo về mối họa hạt nhân

Sự kiện: Joe Biden

Ông Biden cho rằng nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân hủy diệt đang ở mức cao nhất trong 6 thập kỷ. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một buổi gây quỹ của đảng Dân chủ ngày 6/10. Ảnh: Getty

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một buổi gây quỹ của đảng Dân chủ ngày 6/10. Ảnh: Getty

Phát biểu tại một buổi gây quỹ cho Ủy ban vận động tranh cử của đảng Dân chủ hôm 6/10, ông Biden nói rằng "hiểu rất rõ ông Putin". Khi nhà lãnh đạo Nga ám chỉ về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, ông ấy "không đùa", ông Biden nói.

"Chúng ta đã không phải đối mặt với viễn cảnh của một trận chiến hạt nhân hủy diệt kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962", Tổng thống Mỹ nói thêm và cho biết nguy cơ "tận thế" vì hạt nhân đang ở mức cao nhất trong 6 thập kỷ qua. "Tôi nghĩ rằng không có chuyện dễ dàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật mà không khiến thế giới lụi tàn". 

Tuy nhiên, trong tuần này, các quan chức Mỹ cho biết không thấy có sự thay đổi nào ở các lực lượng hạt nhân của Nga để khiến Mỹ phải cảnh báo các lực lượng hạt nhân của mình. 

"Chúng tôi không thấy có lý do gì để cảnh báo lực lượng hạt nhân chiến lược của Mỹ, cũng như không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói hôm 4/10. 

Ngày 21/9, trong một bài phát biểu, ông Putin ám chỉ sử dụng mọi loại vũ khí sẵn có của Moscow để bảo vệ lãnh thổ và người dân Nga trong trường hợp bị tấn công, kể cả các lãnh thổ sáp nhập. 

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuần trước cho biết, Mỹ đã "nói rõ" với Nga về "hậu quả" nếu sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. 

Ngày 4-10, Điện Kremlin bác bỏ tin đồn về thử vũ khí hạt nhân sau khi một tờ báo Anh viết rằng Nga di chuyển một đoàn tàu có liên quan đến một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, hướng về phía biên giới Ukraine.

Khi được hỏi về bài viết nói trên, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin nói, Nga không muốn tham gia vào “luận điệu hạt nhân” của phương Tây.

Nguồn: [Link nguồn]

Vũ khí hạt nhân chiến thuật có sức mạnh ra sao?

Hiện chưa có bất cứ quy định hay hiệp ước quốc tế nào hạn chế hoặc cấm sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, trong khi Nga và Mỹ là hai quốc gia có số lượng vũ khí...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - AP ([Tên nguồn])
Joe Biden Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN