NÓNG nhất tuần: Châu Âu "đau đầu" vì thỏa thuận khí đốt của Serbia với Nga

Thỏa thuận khí đốt của Serbia với Nga là “viên kẹo đắng” mà giới chức EU buộc phải nuốt trôi nếu muốn lôi kéo Serbia gia nhập khối.

Cuối tuần trước, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic thông báo nước này đã đạt thỏa thuận khí đốt mới có thời hạn 3 năm với tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Gazprom.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đạt thỏa thuận trừng phạt một phần dầu mỏ của Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Xuất khẩu khí đốt sang châu Âu giảm mạnh, vì sao Nga không hề hấn?

Xuất khẩu khí đốt của Nga sang các nước ngoài Liên Xô cũ đã giảm hơn 1/4 so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng Moscow chưa phải hứng chịu bất cứ tổn hại nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hoàng - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN