Nga phát thông báo máy bay cứu thương chở 6 người mất tích ở Afghanistan

Cơ quan Hàng không Dân dụng Nga phát thông báo cho biết, một máy bay được đăng ký ở Nga với 6 người trên đó, đang thực hiện chuyến bay thuê bao cứu thương từ Ấn Độ qua Uzbekistan tới Mátxcơva, đã biến mất khỏi màn hình radar trên bầu trời Afghanistan.

Trong khi đó, kênh tin tức TOLO News đưa tin, một máy bay chở khách đang trên đường tới thủ đô Mátxcơva của Nga thì rơi ở tỉnh Badakhshan phía đông bắc Afganistan.

Giám đốc Sở Thông tin và Văn hóa tỉnh Badakhshan nói rằng, máy bay đã bị rơi ở khu vực núi Topkhaneh của tỉnh này.

Khu vực rừng núi tỉnh Badakhshan phía đông bắc Afghanistan. Ảnh: IRNA.

Khu vực rừng núi tỉnh Badakhshan phía đông bắc Afghanistan. Ảnh: IRNA.

Hãng tin Anadolu Agency đưa tin, chuyến bay cất cánh từ Ấn Độ chở công dân nước này đang trên đường tới thủ đô Mátxcơva của Nga thì rơi xuống vùng núi Afghanistan, khả năng gây nhiều thương vong.

Theo hãng tin Anadolu Agency, máy bay chở khách biến mất khỏi màn hình radar tối 20/1 (giờ địa phương), rơi xuống khu vực núi Topkhaneh của tỉnh này.

Trong khi đó, hãng tin Xinhua (Trung Quốc) đưa tin, ông Zabihullah Amiri, một quan chức tỉnh Badakhshan, cho biết, một đội đã được cử đến khu vực máy bay rơi; đến nay, vẫn chưa xác định được chiếc máy bay chở khách này của công ty nào.

Theo báo chí Afghanistan, máy bay gặp nạn vào thời điểm Ấn Độ đã hủy hoặc hoãn nhiều chuyến bay, thậm chí hoãn hoặc hủy nhiều chuyến tàu hỏa do sương mù dày đặc, thời tiết lạnh giá trong vài ngày qua.

Báo chí Afghanistan đưa tin thời tiết ở tỉnh Badakhshan nơi xảy ra vụ máy bay rơi có nhiều sương mù, trời rất lạnh.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Nga vừa phát thông báo cho biết, một máy bay được đăng ký ở Nga với 6 người trên đó, đang thực hiện chuyến bay thuê bao cứu thương từ Ấn Độ qua Uzbekistan tới Mátxcơva, đã biến mất khỏi màn hình radar trên bầu trời Afghanistan.

Chiếc máy bay gặp nạn là loại máy bay phản lực Dassault Falcon 10 được chế tạo ở Pháp năm 1978.

Hiện, Cơ quan Hàng không Dân dụng Nga đang liên lạc với các đồng nghiệp ở Afghanistan và Tajikistan để xác minh vụ việc.

Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ thông báo máy bay gặp nạn ở Afghanistan không phải là máy bay chở khách của Ấn Độ.

Tiếp tục cập nhật.

Nguồn: [Link nguồn]

Một video cho thấy chiếc máy bay chở khách di chuyển trên đường băng trước khi bốc cháy và tạo ra cầu lửa lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái An (Xinhua, TOLO News) ([Tên nguồn])
Tin tức Afghanistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN