Những tiết lộ mới sau cuộc điện đàm ông Trump - ông Putin

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Nga không đặt “hạn chót” cho một biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình với Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, đề cập tới kết quả đàm phán của Tổng thống Nga Putin với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump có cuộc điện đàm lần thứ 3 (kể từ khi nhậm chức) với ông Putin (ảnh: CBS)

Ông Trump có cuộc điện đàm lần thứ 3 (kể từ khi nhậm chức) với ông Putin (ảnh: CBS)

Nga: Chưa thể có ngay bản ghi nhớ thỏa thuận hòa bình

Phát biểu hôm 19/5, sau cuộc điện đàm mới với Tổng thống Mỹ Trump, ông Putin cho biết, Nga ủng hộ “giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine” và sẵn sàng cùng Kiev xây dựng biên bản ghi nhớ cho “một thỏa thuận hòa bình trong tương lai”.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hôm 20/5, ông Peskov cho biết, Nga không đặt ra thời hạn để xây dựng biên bản ghi nhớ này.

“Không có và không thể có hạn chót để hoàn thiện một tài liệu như vậy”, ông Peskov nói.

“Tất cả đều muốn điều này được hoàn thành càng nhanh càng tốt, điều đó là dễ hiểu. Nhưng vấn đề nằm ở chi tiết (của bản ghi nhớ)”, ông Peskov nói thêm.

Theo ông Peskov, Nga và Ukraine sẽ soạn thảo biên bản ghi nhớ về các thỏa thuận hòa bình theo ý của riêng mình. Sau đó, hai bên phải tham gia các cuộc đàm phán “khó khăn” để thống nhất một bản ghi nhớ duy nhất.

Cùng ngày 19/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, sau cuộc điện đàm với ông Trump, Tổng thống Putin đã xác định trọng tâm của Nga là giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine một cách công bằng.

Lập trường kiên định của Nga là “giải quyết công bằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine do phương Tây gây ra”, ông Lavrov nói.

“Lập trường này một lần nữa được Tổng thống Putin khẳng định chắc chắn vào ngày hôm qua, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump”, ông Lavrov nói.

Binh sĩ Nga nã pháo trên chiến trường Ukraine (ảnh: TASS)

Binh sĩ Nga nã pháo trên chiến trường Ukraine (ảnh: TASS)

Báo Mỹ: Ông Trump không muốn trừng phạt thêm đối với Nga

Sau cuộc điện đàm với ông Putin, ông Trump đã nói chuyện với lãnh đạo các nước đồng minh châu Âu và Tổng thống Ukraine Zelensky, Axios (trang tin tức Mỹ) đưa tin.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ không ủng hộ ý tưởng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

“Các nhà lãnh đạo châu Âu đã hỏi về khả năng Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga, nhưng ông Trump cho rằng đó không phải một ý kiến hay. Tổng thống Mỹ cũng nói rằng ông Putin muốn đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine”, Axios dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Theo Axios, ông Trump cũng nói với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng, Tổng thống Nga đồng ý bắt đầu ngay việc đàm phán trực tiếp về lệnh ngừng bắn với Ukraine.

Tuy nhiên, ông Zelensky “nhắc nhở” ông Trump rằng, Tổng thống Nga đã đồng ý điều đó, và phái đoàn Nga – Ukraine hôm 16/5 đã thảo luận về khả năng ngừng bắn ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

“Đã có một vài giây im lặng vì bối rối”, Axios đưa tin.

Theo Axios, trong cuộc thảo luận với ông Trump, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng đề cập đến khả năng châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán Nga – Ukraine.

Tuy nhiên, ông Trump lưu ý rằng Nga và Ukraine có thể đàm phán song phương mà không cần trung gian.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 20/5, ông Zelensky cáo buộc Nga đang “cố gắng kéo dài thời gian” để tiếp tục cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi phương Tây tăng thêm áp lực để buộc Nga “hành xử khác đi”.

Hai giờ đồng hồ trao đổi qua điện thoại giữa ông Vladimir Putin và ông Donald Trump ngày 19/5 không mang lại bước tiến đáng kể cho hòa bình tại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Quốc – RT, Kyiv Post ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN