Những người hùng World Cup của Croatia được đón về nước giống U23 VN

Sự kiện: World Cup 2026

Đội tuyển quốc gia Croatia sẽ về nước như những người hùng dù để thua Pháp với tỉ số 2-4 trong trận chung kết World Cup 2018.

Những người hùng World Cup của Croatia được đón về nước giống U23 VN - 1

Cổ động viên Croatia ăn mừng dù đội nhà thua Pháp trong trận chung kết World Cup.

Theo Guardian, đến cuối cùng, kỳ tích đã không xảy ra. Hàng chục ngàn cổ động viên Croatia có mặt tại quảng trưởng Ban Jelačić ở thủ đô Zagreb cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Không khí có phần tĩnh lặng bởi đó là lúc các cổ động viên Croatia hiểu rằng mọi hi vọng đã chấm dứt. Nhưng người dân Croatia sau đó vẫn đổ ra đường ăn mừng thành tích lịch sử của đội nhà.

“Chúng tôi buồn nhưng vị trí á quân cũng là thành tích lịch sử của đội bóng. Chúng tôi sẽ quên hết tất cả khi họ trở về vào ngày mai”, Marijana Pereira, một giáo viên 26 tuổi nói.

Trước đó, mưa lớn không ngăn các cổ động viên Croatia tập trung ở quảng trường để theo dõi màn trình diễn của đội bóng qua màn hình lớn. Ngay cả những du khách đến Croatia trong dịp này cũng mua áo thi đấu và cờ Croatia để cổ vũ cho đội bóng.

Những người lạc quan nhất vẫn mỉm cười sau bàn thua đầu tiên của đội, vì các cổ động viên Croatia đã quen với việc sớm bị dẫn trước. Trong quãng thời gian nghỉ giữa hiệp, đám đông cổ động viên động viên lẫn nhau rằng các cầu thủ sẽ biết cách để chiến thắng. Sau bàn thua thứ 4, đám đông có phần im lặng và khá tiếc nuối trước những cơ hội của đội tuyển.

“Tôi cảm thấy tuyệt vời, Chúng tôi vẫn làm nên lịch sử dù không phải là nhà vô địch”, Mato Musulin, 47 tuổi, chủ một công ty ở Frankfurt, Đức, nói.

Những người hùng World Cup của Croatia được đón về nước giống U23 VN - 2

Nữ Tổng thống Croatia là tâm điểm chú ý của người hâm mộ bên lề trận chung kết World Cup.

Cổ động viên Miroslav Blažević nói: “Đối với chúng tôi, trận chung kết mang nhiều ý nghĩa hơn là chiến thắng. Sau tối nay, cả thế giới sẽ biết về đất nước Croatia của chúng tôi”.

“Chúng tôi đã làm nên lịch sử. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ được trải qua thời khắc này trong cuộc đời. Không có gì trong vòng 10-20 năm qua ấn tượng hơn điều này”, một cổ động viên 27 tuổi tên Marjan Benić, người xem trận đấu với bạn bè ở quảng trường nói.

Mặc dù thua trận nhưng các cầu thủ Croatia đã được người dân coi như anh hùng dân tộc. Croatia đã lên kế hoạch đưa đội tuyển diễu hành, sau khi họ trở về từ Moscow trong ngày hôm nay (16.7). Tình huống này có phần giống như khi đội tuyển U23 Việt Nam để thua Uzbekistan trong trận chung kết U23 châu Á. Khi đó, U23 Việt Nam cũng được người hâm mộ đón tiếp và tổ chức diễu hành tưng bừng khi về nước

Thủ tướng Croatia Andrej Plenković đã yêu cầu các công ty cho nhân viên nghỉ sớm để họ có thể ra đường đón đội nhà trở về. Ông Plenković là người có mặt ở quảng trường cùng người hâm mộ, thay vì góp mặt trong phái đoàn đến Nga.

Nữ Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarović đã trở thành tâm điểm chú ý bởi niềm đam mê bóng đá và cổ vũ các cầu thủ một cách cuồng nhiệt. Bà cũng sẽ đón chào những người hùng của đất nước ở thủ đô Zagreb.

Trong ngày 16.7, người dân Croatia sẽ gác lại những mối lo về nền kinh tế, về việc những người trẻ rời đất nước tỏa đi khắp châu Âu, để đón chào đội tuyển trở về, theo Guardian.

Nữ tổng thống giống người mẫu bikini gây chú ý ở chung kết World Cup

Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic trở thành tâm điểm của người hâm mộ khi đội tuyển Croatia để thua Pháp trong trận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Guardian ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN