Nhật Bản tính triển khai 1.000 tên lửa tầm xa để đối phó Trung Quốc

Nhật Bản đang tính việc triển khai 1.000 tên lửa hành trình tầm xa để tăng cường năng lực phản công trước Trung Quốc, báo Yomiuri đưa tin ngày 21/8.

Tờ báo dẫn nguồn tin từ Chínhp phủ Nhật Bản cho biết số tên lửa này sẽ là vũ khí hiện có được nâng cấp tầm hoạt động từ 100km lên 1.000km.

Số tên lửa này có thể đặt trên tàu chiến hoặc máy bay, chủ yếu tập trung quanh quần đảo Nansei và đủ khả năng tấn công Triều Tiên và Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này.

Trong những năm gần đây, Nhật Bản liên tục tăng chi tiêu quốc phòng và theo đuổi chiến lược ngày càng quyết đoán hơn. Tuy nhiên, Nhật Bản đến nay vẫn chưa triển khai tên lửa tầm xa, hạn chế năng lực có thể tấn công mục tiêu ở nước ngoài.

Tình hình khu vực ngày càng căng thẳng từ sau chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Để đáp trả chuyến thăm, Bắc Kinh đã phóng tên lửa vào sát đảo Đài Loan của nước này và vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhật Bản quyết xả nước thải từ Fukushima ra biển, TQ ”nổi nóng”

Quyết định xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển của Nhật Bản vấp phải phản ứng gay gắt từ Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN