Nhật Bản: Số ca nhiễm Covid-19 lên cao nhất theo ngày, tổng số người nhiễm vượt 1.000

Giới chức Nhật Bản xác nhận số ca mới nhiễm Covid-19 trong ngày 4/3 tại nước này đã ở mức kỷ lục từ đầu dịch. 

Theo CNN, tổng số người nhiễm Covid-19Nhật Bản là 1.023 người, trong đó phần lớn tới từ du thuyền Diamond Princess (706 người). 

Tuy nhiên, Nhật Bản lại ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục trong ngày 4/3 (không liên quan tới du thuyền Diamond Princess) là 36 ca, xuất hiện ở các địa điểm khác nhau từ tỉnh Kumamoto (phía tây bắc Nhật Bản) tới Hokkaido (ở phía bắc đất nước), theo Reuters. 

Theo trang NHK của Nhật Bản, 12 người nhiễm Covid-19 đã thiệt mạng tại quốc gia này, bao gồm 6 người trên du thuyền Diamond Princess. 

Tỉnh Hokkaido đang là khu vực có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất ở Nhật Bản với 79 ca. Theo sau là tỉnh Aichi (41 ca), Tokyo (40 ca), tỉnh Kanagawa (31 ca) và tỉnh Chiba (14 ca).

Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao nhất theo ngày. Ảnh minh họa: Kyodo News

Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao nhất theo ngày. Ảnh minh họa: Kyodo News

Theo NHK, 9 quan chức Bộ Y tế Nhật Bản được xác nhận dương tính với Covid-19. Bộ Y tế Nhật Bản cũng cho biết, tính tới ngày 3/3, 58 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở trong tình trạng nguy kịch được điều trị tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt. Trong số này, có 34 người ở trên du thuyền Diamond Princess. 

Tính tới hết ngày 3/3, Nhật Bản có 46 bệnh nhân nhiễm Covid-19 khỏi bệnh, bao gồm cả hành khách nhiễm virus trên du thuyền. 

Tờ Japan Times hôm 2/3 dẫn tin từ Bộ Y tế Nhật Bản cho hay, toàn bộ hành khách và thành viên thủy thủ đoàn trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly tại bến cảng ở thành phố Yokohama, đã xuống hết khỏi du thuyền hôm 1/3. 

Du thuyền Diamond Princess sẽ được khử trùng và công ty chủ quản sẽ cử nhân viên tới duy trì các chức năng tối thiểu của nó. 

Du thuyền Diamond Princess. Ảnh: Reuters

Du thuyền Diamond Princess. Ảnh: Reuters

Diamond Princess rời cảng ở Yokohama hôm 20/1. Tuy nhiên, việc cách ly được áp dụng với du thuyền này khi một hành khách xuống thuyền ở Hong Kong được xác định nhiễm Covid-19 hôm 25/1. Diamond Princess quay trở lại cảng ở Yokohama hôm 3/2 và toàn bộ hành khách, thành viên thủy thủ đoàn được cách ly trên du thuyền này. 

Dịch Covid-19 lây lan ra nhiều khu vực ở Nhật Bản khiến nhiều người đặt câu hỏi về việc Thế vận hội mùa hè Olympic 2020, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 tại Nhật Bản, có bị hủy bỏ hay không. 

Theo Reuters, Bộ trưởng Thế vận hội Olympic Nhật Bản, Seiko Hashimoto, hôm 5/3 cho biết Nhật Bản vẫn cam kết tổ chức Olympic 2020 theo đúng kế hoạch đã định, bất chấp dịch Covid-19 đang lây lan ra nhiều khu vực ở quốc gia này. 

"Hủy bỏ hoặc trì hoãn Olympic 2020 là điều không thể chấp nhận được đối với các vận động viên. Nhật Bản đang nỗ lực hết sức để chuẩn bị một môi trường, nơi các vận động viên có thể cảm thấy thoải mái và tập trung cho thi đấu", bà Seiko phát biểu hôm 5/3. 

Nguồn: [Link nguồn]

Tân Thiên Địa quyên góp 10 triệu USD để chống dịch Covid-19

Theo giáo phái Tân Thiên Địa, số tiền lớn này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nỗ lực chống dịch Covid-19 trên khắp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN