Nhật Bản: Người đàn ông cố tình lây lan Covid-19 trong quán bar đã tử vong

Ngày 18.3, người đàn ông Nhật Bản bị nhiễm Covid-19 nhưng vẫn cố tình đến quán bar để lây cho người khác đã tử vong tại bệnh viện, truyền thông Nhật Bản đưa tin.

Trước đó, vào ngày 4.3, dù không có biểu hiện bệnh, nhưng người này vẫn đến làm xét nghiệm tại một bệnh viện ở thành phố Gamagori (tỉnh Aichi) sau khi cha mẹ ông ta được xác định dương tính với Covid-19.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, người đàn ông 57 tuổi này nhiễm Covid-19.

Các bác sĩ sau đã hướng dẫn ông này tự cách ly tại nhà trong khi chờ đợi được sắp xếp vào khu điều trị thích hợp. Tuy nhiên, người đàn ông này đã không cách ly mà tới 2 quán bar trong thành phố để lây nhiễm virus cho người khác. 

Ông này còn nói một thành viên trong gia đình: "Tôi đi lây lan virus đây".

Tại quán bar, người đàn ông này có nói với mọi người là mình đã nhiễm Covid-19. Ngay sau khi nhận tin báo, cảnh sát nhanh chóng xuất hiện ở quán bar nhưng ông này đã bắt taxi về nhà.

Người đàn ông Nhật Bản nhiễm Covid-19 cố tình đi lây cho người khác đã tử vong (ảnh: Sankei)

Người đàn ông Nhật Bản nhiễm Covid-19 cố tình đi lây cho người khác đã tử vong (ảnh: Sankei)

Ngày 5.3, người đàn ông đã được đưa đến một khu điều trị cách ly. Hai quán bar sau đó cũng phải đóng cửa để khử trùng.

Một nữ tiếp viên tại quán bar phục vụ cho người đàn ông nói trên cũng bị phát hiện là dương tính với Covid-19 hôm 12.3, tờ Kyodo News đưa tin.

Theo một quan chức tại tỉnh Aichi, những người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 về nguyên tắc phải cho nhập viện nhưng nếu không đủ giường bệnh thì họ được yêu cầu đợi tại nhà.

Ngày 18.3, người đàn ông nói trên đã tử vong tại bệnh viện vì Covid-19.

Tỉnh Aichi là một trong những khu vực có số người nhiễm Covid-19 cao nhất Nhật Bản. Tính đến ngày 18.3, Nhật Bản có 882 người nhiễm Covid-19 và 29 trường hợp tử vong.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguyên nhân chính khiến Covid-19 lây lan nhanh ở Iran

Xuất hiện trước truyền hình khi liên tục ho và đổ mồ hôi, Thứ trưởng Y tế Iran – ông Iraj Harirchi cam kết rằng Covid-19...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Straitstimes ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN