Tổng thống Putin mời LHQ tới thăm lính Ukraine bị bắt

Sự kiện: Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời Tổng thư lý Liên Hợp Quốc (LHQ) tới xem cách các binh sĩ Ukraine đầu hàng được đối xử ra sao, đồng thời kêu gọi lực lượng ở Azovstal hạ vũ khí.

Tại cuộc gặp trực tiếp Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres tại Điện Kremlin hôm 26/4 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh ông vẫn đặt hy vọng vào các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột ở Ukraine, theo Interfax.

Tổng thống Nga Putin (trái) trong cuộc gặp với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ở Moscow. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Putin (trái) trong cuộc gặp với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ở Moscow. Ảnh: Reuters

"Dù chiến dịch quân sự đang diễn ra, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng sẽ có thể đạt được các thỏa thuận trên con đường ngoại giao", ông Putin nói. "Chúng tôi đang đàm phán (với Ukraine) và chúng tôi không từ chối đàm phán".

Về tình hình ở Mariupol, nhà lãnh đạo Nga cho biết, nhà máy thép Azovstal hiện bị cô lập hoàn toàn, nhưng các hoạt động tấn công đã không diễn ra. Ông khẳng định "không có gì dễ hơn" việc sơ tán dân thường mắc kẹt tại đây, nhưng lực lượng Ukraine lại muốn giữ họ làm lá chắn sống.

"Ukraine nói có thường dân ở đó. Các binh sĩ của quân đội Ukraine có nghĩa vụ thả họ", ông Putin nói. "Có gì dễ dàng hơn (việc thả dân thường) ư? Ông (Guterres) nói các hành lang nhân đạo của Nga không hoạt động. Thưa Tổng thư ký, ông đã nhầm, các hành lang này hoạt động".

Tổng thống Nga thông tin thêm, hơn 130.000 người đã rời Mariupol với sự hỗ trợ của Nga. "Và họ có thể đi bất cứ đâu - ai đó muốn đến Nga, ai đó muốn Ukraine, bất cứ nơi nào, chúng tôi không giữ họ", Tổng thống Nga nói. "Họ cứ ra sân và thế là xong", ông Putin ví von.

Cấu trúc nổi ở nhà máy Azovstal. Ảnh: ITN

Cấu trúc nổi ở nhà máy Azovstal. Ảnh: ITN

Theo ông chủ Điện Kremlin, Moscow hiện vẫn liên lạc với lực lượng Ukraine ở Azovstal. "Họ có ví dụ rất rõ ràng: Đồng đội của họ đã ra hàng và hạ vũ khí. Hơn một ngàn người, chính xác là hơn 1.300 người và chẳng có gì xảy đến với họ", ông Putin nhấn mạnh.

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Nga đã mời ông Guterres tới xem cách Nga đối xử với tù binh Ukraine. "Nếu ngài muốn trực tiếp chứng kiến, thưa Tổng thư ký, tất nhiên với cả đại diện Hội Chữ thập đỏ và đại diện LHQ, xem họ (tù binh Ukraine) bị giam giữ như thế nào, ở đâu, những người bị thương đang được điều trị ra sao, chúng tôi sẵn sàng", ông Putin thông tin.

Theo Reuters, ông Putin cũng đã ủng hộ phương án để LHQ và Chữ Thập đỏ Quốc tế tham gia giải cứu dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal. Tiến trình thảo luận về vấn đề này giữa Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của LHQ và Bộ Quốc phòng Nga dự kiến sẽ sớm khởi động.

Tuy nhiên, thông cáo của LHQ không đề cập tới các binh sĩ Ukraine và các tiểu đoàn cực hữu mắc kẹt trong Azovstal.

Tổng thống Putin: Mariupol đã được "giải phóng"!

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 26/4, Tổng thống Nga Putin khẳng định thành phố cảng Mariupol của Ukraine đã được "giải phóng" và hiện không có bất cứ chiến dịch quân sự nào đang tiếp diễn trong thành phố, Interfax đưa tin.

Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan trò chuyện bên lề một hội nghị quốc tế. Ảnh: EPA

Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan trò chuyện bên lề một hội nghị quốc tế. Ảnh: EPA

"Đối với các binh sĩ Ukraine và dân quân của các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa bị phong tỏa trong nhà máy Azovstal, chính quyền Kiev cần chịu trách nhiệm chính trị và đưa ra những quyết định mang tính nhân đạo, ra lệnh cho họ hạ vũ khí", ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng khẳng định với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ rằng "các tù nhân chiến tranh được đảm bảo tính mạng, được chăm sóc y tế theo quy định quốc tế".

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Putin lên tiếng về tình hình Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25-4 cáo buộc phương Tây nỗ lực hủy hoại Nga, đồng thời yêu cầu giới công tố viên cứng rắn với điều ông mô tả là âm mưu do gián điệp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Hà ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN