Nhà khoa học nữ kiêm người mẫu mổ bụng trăn, phát hiện điều bất ngờ kinh dị

Nữ khoa học gia trở nên nổi tiếng sau khi hình ảnh cô mổ trăn Miến Điện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Rosie Moore – nhà khoa học nữ “nóng bỏng nhất thế giới” (ảnh: Daily Star)

Rosie Moore – nhà khoa học nữ “nóng bỏng nhất thế giới” (ảnh: Daily Star)

Rosie Moore – nhà khoa học kiêm người mẫu, sống tại Mỹ – đang thu hút lượng người theo dõi khổng lồ trên Instagram nhờ những khám phá về động vật. Cô cũng được mệnh danh là nhà khoa học nữ “nóng bỏng nhất thế giới”, Daily Star hôm 8/9 đưa tin.

Mới đây, Moore đã chia sẻ hình ảnh về một con trăn Miến Điện cỡ lớn bị cô mổ.

Moore cho biết, một nhóm công nhân làm việc trong nông trại ở bang Florida (Mỹ) đã bắt được một con trăn Miến Điện lớn. Họ chặt đầu nó vì nghi ngờ con trăn này đã ăn thịt một người phụ nữ.

“Họ gứi tới phòng nghiên cứu của tôi một số bức ảnh và nói rằng họ đã bắt được một con trăn với cái bụng phình to. Con trăn đã bị giết”, cô Moore nói.

“Họ nghi ngờ con trăn đã ăn thịt một người phụ nữ và muốn gửi nó cho tôi để xem liệu trong bụng con vật là gì”, cô Moore cho biết.

Ban đầu các nhà khoa học cho rằng con trăn đã nuốt chửng con thú nào đó cỡ lớn, như nai, hươu.

“Nhưng khi cắt lớp da trăn ra, chúng tôi nhận ra đó là một con cá sấu”, nhà khoa học nữ nói.

Cô Moore cho biết, con trăn Miến Điện dài hơn 5,4 mét và quá lớn so với bất kỳ bàn mổ nào của cô. Vì vậy, đội ngũ của Moore đã trải nilon ra sàn để mổ xác trăn.

Toàn bộ quá trình mổ trăn được quay video và chụp hình.

“Con cá sấu trong bụng trăn vẫn khá nguyên vẹn”, cô Moore nói và cho biết bản thân cùng các đồng nghiệp “ngạc nhiên” vì phát hiện này.

Cô Moore bắt đầu mổ trăn (ảnh: Daily Star)

Cô Moore bắt đầu mổ trăn (ảnh: Daily Star)

Lớp da dai và chắc của cá sấu khiến nó khó bị tiêu hóa dù nằm trong bụng trăn trong thời gian dài.

“Con cá sấu có lẽ đã nằm trong bụng trăn khoảng 1 – 2 tuần”, cô Moore nói.

Theo cô Moore, cá sấu có thể nhịn thở hàng giờ đồng hồ và rất khó bị trăn hạ gục. Tuy nhiên, con cá sấu này đã bị trăn siết chặt đến mức các mạch máu não bị vỡ ra.

Nguồn: [Link nguồn]

Mổ bụng cá sấu 800 kg ở Malaysia, phát hiện người xấu số

Lực lượng kiểm lâm ở Tawau, bang Sabah, miền Đông Malaysia, đã phát hiện thi thể của người đàn ông 60 tuổi mất tích trong dạ dày của một con cá sấu lớn vừa bị bắn chết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QUỐC NAM – Daily Star ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN