Người đàn ông tiêm 11 mũi vắc xin Covid-19 tuyên bố sốc 

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Cảnh sát Ấn Độ đang truy lùng người đàn ông nói dối để được tiêm 11 mũi vắc xin Covid-19 trong chưa đầy một năm, sau khi người này bỏ trốn khỏi nơi ở.

Ông Brahmadev Mandal là người tiêm 11 mũi vắc xin Covid-19 trong chưa đầy 1 năm. Ảnh: Triangle News

Ông Brahmadev Mandal là người tiêm 11 mũi vắc xin Covid-19 trong chưa đầy 1 năm. Ảnh: Triangle News

Tờ IBTimes hôm 13/1 đưa tin, ông Brahmadev Mandal, 84 tuổi, sống tại làng Orai, bang Bihar, Ấn Độ, trước khi bỏ trốn đã có tuyên bố sốc rằng sẽ tự sát nếu bị trừng phạt.

Căn cứ vào luật hình sự Ấn Độ, trong tuần này, cảnh sát địa phương cáo buộc ông Mandal sử dụng chứng minh thư của nhiều người để qua mặt nhân viên y tế, nhằm được tiêm 11 mũi vắc xin Covid-19 trong năm 2021, theo Times of India. 

Truyền thông địa phương đưa tin, cảnh sát đã đột kích vào nhà của ông lão 84 tuổi hôm 9/1 để bắt giữ người đàn ông này, nhưng ông lão đã bỏ trốn trước đó và tắt cả điện thoại di động. 

"Với tôi, vắc xin Covid-19 là một phương pháp phòng ngừa và cách để có sức khỏe tốt hơn", ông Mandal chia sẻ với Arab News trước khi bỏ trốn. "Tôi biết sẽ có đơn khiếu nại nhằm vào mình, nhưng tôi sẽ yêu cầu tòa án làm sáng tỏ mọi chuyện". 

Dù bị cảnh sát truy lùng, ông lão 84 tuổi cho biết vẫn sẽ tiếp tục tiêm vắc xin Covid-19 nếu "có cơ hội". 

Ông Mandal, một cựu nhân viên bưu điện, cho biết đã tiêm 11 mũi vắc xin Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 13/2/2021 đến 30/12/2021. 

Cụ ông còn tuyên bố đã sử dụng chứng minh thư của riêng mình để được tiêm 9 mũi. Chia sẻ với BBC, người đàn ông này cho biết đã phải di chuyển tới nhiều điểm tiêm vắc xin trên khắp quận Madhepura, bang Bihar để được tiêm chủng. 

Cụ ông 84 tuổi muốn khỏe mạnh trong đại dịch Covid-19 nên quyết định tiêm nhiều mũi vắc xin và tuyên bố sau khi tiêm lượng lớn vắc xin, bệnh đau khớp 8 năm của ông này đã khỏi. 

Theo Daily Mail, người trưởng thành đủ điều kiện tiêm chủng sẽ phải tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 mới được coi là "tiêm chủng đầy đủ" và tiêm mũi thứ 3 (mũi tăng cường) để tăng cường khả năng miễn dịch đang bị suy giảm theo thời gian.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ: Khỉ con bị chó cắn chết, cả đàn khỉ ”báo thù” ghê rợn?

Theo người dân địa phương, những con chó trong các ngôi làng dần biến mất và sau đó được phát hiện đã chết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - IB Times ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN