Người biểu tình "chiếm giữ" Nhà Trắng Kyrgyzstan, lửa lớn bùng cháy 

Đám đông người biểu tình Kyrgyzstan kêu gọi hủy bỏ kết quả bầu cử và xông vào "chiếm giữ" Nhà Trắng (Tòa nhà Quốc hội) ở thủ đô Bishkek. 

Video: Khói đen bốc lên nghi ngút trong đám cháy tại Nhà Trắng Kyrgyzstan. Nguồn: Sputnik

Hãng BBC hôm 6/10 đưa tin, cảnh quay cho thấy đám đông người biểu tình ném giấy tờ từ các cửa sổ của Nhà Trắng Kyrgyzstan, trong khi những người khác xông vào văn phòng của Tổng thống Sooronbai Jeenbekov. Các đám cháy lớn và khói đen nghi ngút được trông thấy bên trong Nhà Trắng Kyrgyzstan.

Vụ "chiếm giữ" Nhà Trắng Kyrgyzstan diễn ra một ngày sau cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát. Lực lượng an ninh Kyrgyzstan đã phải giải tán đám đông quá khích bằng vòi rồng và hơi cay. 

Người biểu tình xông vào chiếm giữ Nhà Trắng Kyrgyzstan. Ảnh: EPA

Người biểu tình xông vào chiếm giữ Nhà Trắng Kyrgyzstan. Ảnh: EPA

Các cuộc đụng độ diễn ra trong bối cảnh người biểu tình cáo buộc có gian lận phiếu bầu trong cuộc bầu cử hôm 4/10. 

Sau cuộc bỏ phiếu, chỉ có 4 trên 16 đảng vượt qua ngưỡng 7% để được vào quốc hội và 3 trên 4 đảng này có liên hệ mật thiết với Tổng thống Kyrgyzstan, Sooronbai Jeenbekov. 

Tổng thống Kyrgyzstan, Sooronbai Jeenbekov. Ảnh: Reuters

Tổng thống Kyrgyzstan, Sooronbai Jeenbekov. Ảnh: Reuters

Các nhóm thân cận với ông Jeenbekov bị cáo buộc mua phiếu bầu và đe dọa cử tri. Hôm 5/10, 12 đảng đối lập cùng tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử. 

Các ứng cử viên đối lập cũng kêu gọi Ủy ban Bầu cử Kyrgyzstan hủy bỏ kết quả bầu cử. 

Ryskeldi Mombekov, một trong các ứng cử viên tổng thống, nói với đám đông hơn 5.000 người biểu tình hôm 5/10 rằng: "Tổng thống hứa sẽ giám sát cuộc bầu cử để nó diễn ra minh bạch nhưng ông ấy đã không giữ lời". 

Ata Meken, đảng của ông Mombekov rất tự tin vào khả năng sẽ vào được quốc hội nhưng cuối cùng, Ata Meken là một trong 8 đảng bị loại. 

Ngoài đòi hủy kết quả bầu cử, người biểu tình còn kêu gọi ông Jeenbekov từ chức tổng thống. 

Văn phòng tổng thống tuyên bố ông Jeenbekov sẽ gặp mặt lãnh đạo 16 đảng đối lập hôm 6/10 để xoa dịu căng thẳng.  

Hôm 5/10, cảnh sát buộc phải sử dụng lựu đạn gây choáng để giải tán hàng nghìn người biểu tình tại quảng trường Ala-Too, thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan.

Đám đông biểu tình hàng nghìn người ở quảng trường Ala-Too, thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan. Ảnh: EPA

Đám đông biểu tình hàng nghìn người ở quảng trường Ala-Too, thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan. Ảnh: EPA

Tuy nhiên, những người biểu tình sau đó lại ùn ùn đổ ra quảng trường này. Khoảng 120 người đã bị thương, một nửa trong số này là cảnh sát. Nhiều người ở trong tình trạng nghiêm trọng nhưng không có trường hợp nào tử vong, theo Bộ Y tế Kyrgyzstan. 

Hãng tin địa phương AKIpress đưa tin, những người biểu tình cũng thả cựu Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev, người đang bị giam giữ tại một trung tâm biệt giam thuộc Sở An ninh quốc gia Kyrgyzstan để chờ ngày xét xử tội danh tham nhũng.  

Kyrgyzstan là quốc gia Trung Á tách thành một nước độc lập năm 1991 sau khi Liên Xô tan rã. Tình trạng bất ổn hôm 5/10 là lần thứ 3 kể từ năm 2005, người dân tràn xuống đường phố biểu tình đòi thay đổi chính quyền. 

Askar Akayev, tổng thống đầu tiên của Kyrgyzstan, bị lật đổ trong "cuộc cách mạng Tulip" sau gần 15 năm cầm quyền. Người kế nhiệm, Kurmanbek Bakiyev, cũng phải rời bỏ đất nước sau 5 năm.

Ông Jeenbekov nắm quyền lực năm 2017, với tư cách là người kế nhiệm thay ông Almazbek Atambayev, nhưng nhanh chóng mất tín nhiệm. Atambayev bị buộc tội tham nhũng và kết án 11 năm tù hồi tháng 8. 

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Nhà Trắng bị ”bao vây”, ông Trump được đưa gấp xuống hầm trú ẩn

Khi những người biểu tình tập trung "bao vây" bên ngoài Nhà Trắng tối 29/5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - BBC ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN